Đắk Lắk: Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị gãy cột sống

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 24/05/2017

(TN&MT) - Khoảng 5 giờ 50’ ngày 21/5 , bệnh nhân Y Sơn (SN 1981, người M’ Nông, ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) nhập viện do bị gãy cột sống rất nặng vì bị cây đỗ đè lên người. Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã mổ cấp cứu thành công cho anh.
Cột sống của Y Sơn đã được phẩu thuật chỉnh hình thành công.
Cột sống của Y Sơn đã được phẩu thuật chỉnh hình thành công.

Ngày 24/5/2017, bác sĩ Huỳnh Như Đồng – Trưởng Khoa ngoại Thần kinh, bệnh viện đa khoa Đắk Lắk đã xác nhận thôn tin này. Bác sỹ Đồng cho biết thêm: Khoa ngoại thần kinh tiếp nhận bệnh nhân Y Sơn trong tình trạng gãy nát đốt sống L2, gập góc nhiều, mất vững độ 4, liệt tuỷ, liệt hai chân. Sau hội chẩn xác định đây là ca chấn thương rất nặng nên quyết định cho mổ gấp. Kíp mổ bằng phương pháp mổ nắn chỉnh cột sống về lại vị trí ban đầu, cố định 10 ốc vít vào 5 đốt sống. Hiện, Y Sơn đã khỏe lại và đang được điều trị vết thương sau khi vết thương lành sẽ chuyển sang tập vật lí trị liệu chữa chứng liệt hai chân.

Bác sĩ Đồng cho biết thêm, những năm trước khi gặp trường hợp bị gãy cột sống nặng thường chuyển lên tuyến trên nhưng nay bệnh viện đã có đủ thiết bị và nhân lực để điều trị giúp giảm chi phí cho bệnh nhân./.

Đình Thắng