Sôi nổi Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 21/04/2017

(TN&MT) - Những hoạt động này vừa góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, đồng thời thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tối ngày 19/4 vừa qua, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Những bông hoa đất Việt”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ ngành trung ương và địa phương.

Diễn ra từ ngày 19/4 – 23/4, sự kiện thu hút cộng đồng 8 dân tộc hoạt động hàng ngày với khoảng 50 người gồm: già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào của các dân tộc Mường (tỉnh Hòa Bình), Thái (tỉnh Nghệ An), Khơ Mú (tỉnh Điện Biên), Dao (TP. Hà Nội), Tày (tỉnh Thái Nguyên), Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk), Tà Ôi (tỉnh Thừa Thiên Huế), Khmer (tỉnh Sóc Trăng).

Nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23/4 tới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23/4 tới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ tiêu biểu cũng sẽ được tổ chức. Cụ thể Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam có 06 chương trình nghệ thuật chính gồm:

Chương trình Khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2017. Đây là hoạt động mang tính chất điểm nhấn của sự kiện

- Trưng bày, triển lãm và trình diễn “Tre, nứa trong đời sống âm nhạc dân tộc Việt Nam”

- Các lễ hội truyền thống dân tộc, thực hành Nghi lễ và trò chơi kéo co, hoạt

động của đồng bào dân tộc

- Trình diễn thể thao dân tộc và Yoga

- Chương trình âm nhạc dân tộc

- Giới thiệu đồ thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa

Đặc biệt trong hai ngày là 22 và 23/4 tới đây, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ được tổ chức như: Từ 9h – 15h30 ngày 22/3, tại Quảng trường Làng II sẽ diễn ra chương trình Trình diễn vật dân tộc. Từ 9h00 - 10h30 cùng ngày, tại Làng dân tộc Lô Lô sẽ diễn ra sự kiện “Tái hiện Lễ cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang (Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia)”. 

Riêng trong hai ngày này, nhiều hoạt động liên quan tới yoga sẽ được tổ chức như: Thuyết trình Yoga với sức khỏe; Giao lưu văn nghệ các câu lạc bộ Yoga; Trình diễn Yoga với văn hóa dân tộc; Trình diễn võ cổ truyền ...

Tin và ảnh:Phạm Văn