Biểu dương Báo TN&MT phản ánh sạt lở đê kè Nhà Mát và Gành Hào

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 17/03/2017

(TN&MT) -  Từ đầu tháng 3 đến nay, các cơ quan báo chí  đã bám sát, kịp thời đưa tin, phản ánh những vấn đề, sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực đời sống xã hội trong tỉnh Bạc Liêu. Đó là những nhận xét, đánh giá tổng quan tình hình thông tin báo chí địa phương và báo chí Trung ương viết về tỉnh Bạc Liêu trong Hội nghị Giao ban báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội nhà báo tỉnh Bạc Liêu tổ chức vào ngày 17/3.
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đánh giá cao vai trò của Báo TN&MT trong công tác tuyên truyền khắc phục sạt lở nghiêm trọng kè đê biển
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đánh giá cao vai trò của Báo TN&MT trong công tác tuyên truyền khắc phục sạt lở nghiêm trọng kè đê biển Nhà Mát và đê kè Gành Hào.

Trong nửa tháng qua, các cơ quan báo, chí tiếp tục dành nhiều tin, bài tuyên truyền về diễn biến của dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh ta; Tình trạng bơm nước vào heo và bơm tạp chất vào tôm gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm; Tình hình khắc phục sạt lở đê kè Nhà Mát và đê kè Gành Hào, phương án xử lý nhằm ổn định đời sống cho người dân ở khu vực đê kè biển. Liên quan đến vấn đề này UBND tỉnh, Sở TT&TT đã biểu dương bài viết sâu sắc của Báo TN&MT, trong công tác tuyên truyền chăm lo và ổn định đời sống cho người dân khu vực bị sạt lở, được điểm tin biểu dương đầu tiên trong cuộc họp giao ban công tác báo chí của tỉnh Trung ương và địa phương trên địa bàn Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo, chí còn đưa nhiều tin, bài nóng xung quanh những vấn đời sống như: Rác thải trên sông gây ô nhiễm môi trường không ai quản lý, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, hay những vùng “nửa quê nửa chợ”; Các đơn vị chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị, đòi lại vỉa hè cho người đi bộ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai; Ùn tắc giao thông nghiệm trọng đường về chùa Hưng Thiện trong dịp lễ vía Bà.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị báo chí trong thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền trong nửa cuối tháng 3 năm 2017: Tiếp tục thông tin về dịch cúm gia cầm để người dân chủ động trong chăn nuôi; Tình trạng đê kè Nhà Mát và đê kè Gành Hào, phán ánh các giải pháp, nỗ lực của các cấp chính quyền thực hiện khắc phục sạt lở, bảo đảm cuộc sống cho nhân dân; Tuyên truyền về cuộc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và giải pháp” tại huyện Đông Hải, diễn ra từ ngày 22/3 đến 24/3; Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng./.

Tin & ảnh: Thạch Bình