Bình Định: Cứu thành công bệnh nhân tái phát nhồi máu não nguy cấp

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 10/02/2017

(TN&MT) - Chiều 10-2, Phó khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, bác sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết, đến thời điểm này, bệnh nhân Nguyễn Văn Phước (62 tuổi, ở xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã qua cơn nguy kịch, có nhiều dấu hiệu phục hồi tốt, tỉnh táo, có thể tự ăn uống qua đường miệng. 

Bác sĩ Trung, cho biết thêm: Ông Phước có tiền sử rung nhĩ, trôi huyết khối gây lấp mạch, bị cắt cụt chân phải đến bẹn cách đây 4 tháng. Ngày 3-2, ông bị nhồi máu não tái phát, tri giác xấu. Sau khi được đưa vào khoa Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định), ông được tiêu huyết khối đường tĩnh mạch và chụp CT-scanner sọ não có cản quang cho kết quả tắc đoạn cuối M1 (động mạch não giữa) bên trái. Sau đó, được chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) cho kết quả tắc hoàn toàn M1 trái.

Ê-kip can thiệp mạch do Phó khoa Thần kinh Nguyễn Văn Trung phụ trách đã thực hiện lấy huyết khối, tái thông cơ học qua đường động mạch bằng stent Solitaire. Sau can thiệp, chụp DSA kiểm tra cho thấy động mạch não giữa tái thông hoàn toàn. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trung, nhồi máu não do tắc động mạch lớn là bệnh rất nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong. Bệnh nhân Phước đã được can thiệp kịp thời chỉ trong vòng 2 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên.

Hoàng Nguyên