Nghệ An: Dâng bánh "khổng lồ" tại Khu di tích thân mẫu Bác Hồ

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 03/02/2017

(TN&MT) – Ngày 02/02/2017 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch), hàng trăm người đã tham gia lễ dâng cúng cặp bánh chưng khổng lồ lên mẫu thân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu mộ trên núi Động Tranh (xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An).

Như những năm trước, cặp bánh chưng cung tiến lên thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh được hơn 60 nghệ nhân gói và sắp xếp thành cặp bánh khổng lồ để cung tiến tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi chiếc của cặp bánh nặng 350kg
Mỗi chiếc của cặp bánh nặng 350kg

Được biết mỗi chiếc bánh chưng nặng 350kg, kích thước 1m x 1m x 0,5m được nấu tại khách sạn Sài Gòn - Kim Liên (đường Quang Trung, TP.Vinh) hơn 3 ngày.

Để gói được cặp bánh chưng khổng lồ này, các nghệ nhân gói bánh đã dùng hơn 600kg gạo nếp, 100kg đậu xanh, thịt, dưa hành và hàng nghìn chiếc lá dong được hái về từ núi rừng miền Tây xứ Nghệ.

Hàng chục thanh niên trai tráng khiêng bánh lên Khu mộ thân mẫu Bác Hồ
Hàng chục thanh niên trai tráng khiêng bánh lên Khu mộ thân mẫu Bác Hồ

Từ TP.Vinh đoàn rước lễ gồm hai xe tải chở bánh và đội lân đội mưa hơn 12 km tập kết dưới chân núi Động Tranh, chân mộ bà Hoàng Thị Loan. Cặp bánh chưng này được 20 nam thanh niên khỏe mạnh người địa phương đưa lên cung tiến tại sảnh chính của khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Sau khi hoàn thành nghi lễ dâng hoa, dâng hương, dâng bánh, Ban tổ chức đã thụ lễ phát lộc bánh cho bà con nhân dân địa phương và khách thập phương về dự lễ. Được biết, đây là năm thứ 5 lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan được tổ chức.

Đình Tiệp