Quân khu 5 khảo sát thiệt hại sau lũ lụt tại Quảng Ngãi

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 13/12/2016

(TN&MT) - Trước tình hình lũ lụt đã gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng người dân ở một số địa phương khu vực Trung Trung bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo Phòng cứu hộ cứu nạn và Phòng Dân vận thành lập Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình, đánh giá mức độ thiệt hại về nhà ở của người dân tại tỉnh Quảng Ngãi.
Tư lệnh Quân khu 5 sẽ chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với địa phương soát xét từng đối tượng để Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có mức hỗ trợ phù hợp
Tư lệnh Quân khu 5 sẽ chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với địa phương soát xét từng đối tượng để Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có mức hỗ trợ phù hợp

Tại Quảng Ngãi,Đoàn khảo sát tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Hà và TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Qua kiểm tra, hầu hết các nhà bị sập đều được xây dựng cách đây nhiều năm, đa số là hộ nghèo.

Riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Phú, thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (người dân được phản ánh trong chương trình Chào buổi sáng,ngày 12/12/2016, trên Đài truyền hình Việt Nam - VTV1) được đoàn xác định: ngôi nhà xây dựng từ rất lâu, gian nhà trên nay đã xuống cấp nghiêm trọng, phần bị sập là gian nhà sau, hiện bà đang ở cùng nhà với con trai.

Đoàn khảo sát tại nhà bà Nguyễn Thị Phú, thôn Điền Chánh (xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa,tỉnh Quảng Ngãi).
Đoàn khảo sát tại nhà bà Nguyễn Thị Phú, thôn Điền Chánh (xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa,tỉnh Quảng Ngãi).

Từ kết quả đợt khảo sát, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sẽ chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với địa phương soát xét từng đối tượng để Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có mức hỗ trợ phù hợp.

Quỳnh Anh