Vận động tháo dỡ các căn nhà xây dựng xâm hại di tích hồ Ba Bể

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 09/11/2016

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Cạn, thời gian gần đây, UBND huyện Ba Bể đã hai lần đối thoại, vận động chủ các căn nhà xây dựng trái phép, xâm hại di...
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Cạn, thời gian gần đây, UBND huyện Ba Bể đã hai lần đối thoại, vận động chủ các căn nhà xây dựng trái phép, xâm hại di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, chủ xây dựng chưa chấp hành, chính quyền địa phương cần có biện pháp kiên quyết nhằm khôi phục hiện trạng ban đầu, lập lại trật tự xây dựng tại đây.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể Nông Ngọc Huấn cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với Vườn quốc gia Ba Bể tổ chức hai lần đối thoại, vận động ông Nguyễn Văn Viện, cư trú ở tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể tự giác tháo dỡ những căn nhà xây dựng trái phép này để khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay ông Viện chưa chấp hành, tới đây chúng tôi tiếp tục đối thoại một lần nữa, nếu ông Viện vẫn cố tình không tháo thì huyện sẽ có những biện pháp tiếp theo”.
 
Ông Nguyễn Văn Viện đồng loạt xây dựng tám căn nhà kiên cố xâm hại hồ Ba Bể.
Ông Nguyễn Văn Viện đồng loạt xây dựng tám căn nhà kiên cố xâm hại hồ Ba Bể.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn xác định, ông Viện xây dựng các căn nhà xi-măng, cốt thép kiên cố tại thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu là hành vi xâm hại di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, vi phạm các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển di sản thiên nhiên Vườn quốc gia Ba Bể.
 
Được giao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vụ việc này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Cạn Trần Ngọc Lan cho biết: Việc buộc ông Viện tháo dỡ các căn nhà đang xây dựng xâm hại cảnh quan hồ Ba Bể để khôi phục hiện trạng ban đầu là cần thiết. Qua đó góp phần chấn chỉnh xây dựng, ngăn chặn tình trạng xâm hại di tích hồ Ba Bể. Bởi, thời gian vừa qua, một số cá nhân từ bên ngoài vào mua đất với ý định làm nhà nghỉ đón khách du lịch bên hồ Ba Bể; người dân sở tại cũng cơi nới, cải tạo để làm nhà nghỉ nên kỷ cương, trật tự xây dựng trong khu vực hồ Ba Bể đang có dấu hiệu vi phạm tràn lan, xâm hại nghiêm trọng di tích.
 
Ông Viện mua gần 1.100 m2 đất, trong đó có 200 m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm, cây lâm nghiệp tại thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu là vùng đệm hồ Ba Bể. Đầu năm 2016, ông Viện đầu tư hàng tỷ đồng, đồng loạt xây dựng tám căn nhà xi-măng, cốt thép kiên cố trên toàn bộ diện tích của mình với mục đích làm nhà nghỉ đón khách du lịch, xâm hại nghiêm trọng danh lam thắng cảnh di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể.
 
Theo Nhân Dân