Diễn tập cứu hộ, cứu nạn tàu du lịch trên sông Hàn

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 15/06/2016

(TN&MT) - Ngày 15/6, tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai phương án diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên sông Hàn năm 2016. Tham dự gồm đại diện Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Sở Cảnh sát PCCC, Sở Y tế, Sở Du lịch, Giao thông vận tải, Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…
Quang cảnh Hội nghị triển khai phương án diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên sông Hàn năm 2016
Quang cảnh Hội nghị triển khai phương án diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên sông Hàn năm 2016

Nội dung diễn tập được thực hiện theo phương án giả định: tàu du lịch Phú Quý đang chở khách trên sông Hàn bị phá nước dẫn đến chìm tàu, toàn bộ hành khách rơi xuống sông; tàu du lịch For You đang chở khách thì bị nổ bình ga, gây cháy tàu, khách và thuyền viên hoảng loạn kêu cứu, nhảy xuống sông. Nhận được tin báo, ngay lập tức, các lực lượng gồm BĐBP, Công an, Quân sự, PCCC, Y tế… đã có mặt tại hiện trường, điều động 14 tàu cao tốc, ca nô, tàu du lịch, 10 ô tô, cứu thương để tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Hội nghị cũng lấy ý kiến của các đại biểu giúp cho việc triển khai diễn tập được hoàn chỉnh hơn, và đặc biệt để khi có tình huống thật thì các lực lượng chức năng có thể phối hợp nhịp nhàng, đồng nhất, góp phần giảm thiểu thiệt hại do sự cố gây ra.

Theo kế hoạch, 17h chiều ngày 17/6 sẽ diễn ra buổi diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên sông Hàn.

Quỳnh Anh