Xây dựng 15 căn nhà tình thương cho đồng bào dân tộc S'tiêng nghèo

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 12/05/2016

(TN&MT) - Ngày 12-5, tại thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, UBND huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) phối hợp với Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 778 (Quân khu 7)...

 

 

(TN&MT) - Ngày 12-5, tại thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, UBND huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) phối hợp với Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 778 (Quân khu 7) tổ chức lễ khởi công xây dựng 15 nhà tình thương cho các hộ đồng bào dân tộc S’tiêng thuộc thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa.

Đây là những hộ dân tộc thiểu số S’tiêng đặc biệt nghèo, không có nhà ở, hiện ở trong những căn nhà lá, thiếu đất sản xuất... Mỗi căn nhà (nhà trệt) có diện tích rộng gần 50 m2; gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh khép kín. Mỗi căn nhà được xây dựng hoàn chỉnh trị giá 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, khu đất xây dựng các căn nhà này cũng được làm đường vành đai đổ bê-tông, lắp đặt hệ thống điện và nước sạch đến từng hộ. Kinh phí xây dựng được huyện Bù Gia Mập và Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 778 vận động từ các đơn vị và cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh Bình Phước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Diểu Điều cho biết: Việc xây dựng nhà tình thương cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sẽ góp phần hỗ trợ, giúp họ ổn định chỗ ở, vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đồng thời, góp phần ổn định và giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Tin & ảnh: Hoàng Liêm