Người dân Hà Nội co ro chống chọi với giá rét

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 26/01/2016

(TN&MT) – Nhiệt độ giảm thấp, trời rét đậm rét hại đang khiến cho đời sống sinh hoạt, đi lại của người dân Thủ đô gặp không ít khó khăn.
(TN&MT) – Nhiệt độ giảm thấp, trời rét đậm rét hại đang khiến cho đời sống sinh hoạt, đi lại của người dân Thủ đô gặp không ít khó khăn.
 
Găng tay, khẩu trang, khăn quàng cổ là những vật bất ly thân của người dân vào thời điểm này khi ra đường
Găng tay, khẩu trang, khăn quàng cổ là những vật bất ly thân của người dân vào thời điểm này khi ra đường
Hai bác trung tuổi đốt lửa sưởi ấm cơ thể.
Hai bác trung tuổi đốt lửa sưởi ấm cơ thể.
 
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 25/1 tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét hại trên diện rộng, vùng núi cao đã có băng giá và mưa tuyết. Dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết 27/2. 
 
Đợt rét kỷ lục 30 năm lần này đã khiến cuộc sống nhiều người dân bị đảo lộn. Ngày 25/1, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trường mầm non và cấp I trên địa bàn Hà Nội đã thông báo nghỉ học. Số lượng trẻ em và người già phải nhập viện tăng đột biến vì các bệnh hô hấp, cơ xương khớp, huyết áp, cảm cúm. Việc đi lại của người dân cũng gặp nhiều khó khăn do trời lạnh, đường trơn trượt vì mưa phùn. 
 
Bác lái xe ôm với áo khoác dày kèm 2 mũ (mũ len và MBH) trên đầu.
Bác lái xe ôm với áo khoác dày kèm 2 mũ (mũ len và MBH) trên đầu.
Bác Lê Mai, bán hàng nước cho biết từ sáng lấy 1 bịch đá lạnh nhưng không dùng đến vì khách toàn gọi trà nóng và nhân trần nóng.
Bác Lê Mai, bán hàng nước cho biết từ sáng lấy 1 bịch đá lạnh nhưng không dùng đến vì khách toàn gọi trà nóng và nhân trần nóng.
Các bạn sinh viên HV y dược cổ truyền VN giờ tan học rảo bước nhanh về nhà, tránh rét.
Các bạn sinh viên HV y dược cổ truyền VN giờ tan học rảo bước nhanh về nhà, tránh rét.
 
Do đi kèm với mưa, độ ẩm cao nên cảm giác rét buốt càng tăng. Dùng túi sưởi, mặc áo mưa, đi găng tay da, đốt lửa,…là những cách nhiều người đang làm để chống lại cái rét cắt da, cắt thịt.      
 
Bác Tuấn Phương (55 tuổi), thợ sửa xe máy thu mình lại trước cửa hàng của mình. Bác chia sẻ chưa năm nào thấy rét như năm nay.
Bác Tuấn Phương (55 tuổi), thợ sửa xe máy thu mình lại trước cửa hàng của mình. Bác chia sẻ chưa năm nào thấy rét như năm nay.
Dù thời tiết rét hại nhưng các chiến sĩ CSGT vẫn tập trung làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, tránh ùn tắc nhằm phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ XII.
Dù thời tiết rét hại nhưng các chiến sĩ CSGT vẫn tập trung làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, tránh ùn tắc nhằm phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ XII.
Một cửa hàng bán quần áo ấm trên đường Quán Sứ hạ giá 70% thu hút rất đông người mua.
Một cửa hàng bán quần áo ấm trên đường Quán Sứ hạ giá 70% thu hút rất đông người mua.
Người đi đường mặc kín từ đầu đến chân để tránh rét.
Người đi đường mặc kín từ đầu đến chân để tránh rét.
Tại một bệnh viên lớn ở Hà Nội, những người nhà ở lại chăm sóc bệnh nhân nằm co ro bên ngoài nhà chờ, hành lang dưới nhiệt độ ban đêm khoảng 6 - 8 độ C.
Tại một bệnh viên lớn ở Hà Nội, những người nhà ở lại chăm sóc bệnh nhân nằm co ro bên ngoài nhà chờ, hành lang dưới nhiệt độ ban đêm khoảng 6 - 8 độ C. 
Theo quan sát của phóng viên, đa phần các phương tiện tham gia giao thông di chuyển chậm hơn bình thường để tránh gió rét
Theo quan sát của phóng viên, đa phần các phương tiện tham gia giao thông di chuyển chậm hơn bình thường để tránh gió rét
Tin và ảnh: Quyết Thắng