Chinh phục PhanSiPăng - trải nghiệm du lịch hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 24/12/2015

(TN&MT) - Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, mạng thông tin điện tử du lịch nổi tiếng Huppingtonpos (Mỹ) vừa công bố 5 trải nghiệm du lịch hấp dẫn...

 

(TN&MT) - Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, mạng thông tin điện tử du lịch nổi tiếng Huppingtonpos (Mỹ) vừa công bố 5 trải nghiệm du lịch hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á, trong đó Việt Nam có tới 3 điểm gồm tour chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng (tỉnh Lào Cai) được xếp thứ nhất, tour du lịch 4 đảo bằng thuyền ở Vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được xếp thứ 4 và tour ngắm hoàng hôn từ khu du lịch núi Hàm Rồng (Sa Pa) được xếp thứ 5.

Giới thiệu về tour leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng cao 3.143 mét dược mệnh danh là "Nóc nhà Việt Nam" và "Noc nhà Đông Dương", mạng thông tin điện tử Huppingtonpos (Mỹ) viết:     

..."Nếu yêu thích du lịch khám phá và muốn thử thách khả năng đi bộ đường dài, leo núi của mình, du khách hãy tham gia tour chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng ở Sa Pa (Lào Cai) - ngọn núi cao nhất Đông Dương với độ cao 3.143m.

Tour leo núi Phan Si Păng kéo dài 2 ngày, 1 đêm thường được nhiều du khách lựa chọn nhất. Sáng sớm ngày đầu tiên, xe đón và đưa du khách đến đèo Trạm Tôn (vườn quốc gia Hoàng Liên) để bắt đầu chuyến hành trình. Khi lên tới độ cao 2.200m, du khách nghỉ ngơi ăn trưa rồi tiếp tục leo núi tới độ cao 2.800m thì dừng lại dựng trại, ăn tối, giao lưu văn nghệ và nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, du khách tiếp tục chinh phục quãng đường còn lại để lên đỉnh Phan Si Păng chụp ảnh lưu niệm và tổ chức tiệc ăn mừng với rượu vang. Buổi trưa cùng ngày, du khách quay lại độ cao 2.800m để ăn trưa, sau đó đi theo tuyến đường cũ trở về đèo Trạm Tôn.

 Nằm ngay sau lưng nhà thờ đá Sa Pa (huyện Sa Pa), núi Hàm Rồng là một trong số ít ngọn núi ở Việt Nam có địa thế mang yếu tố tượng hình rõ nét với các mỏm đá ngẫu nhiên xếp lại với nhau tựa như đầu rồng hướng lên trời xanh. Núi Hàm Rồng đã được quy hoạch thành khu du lịch Núi Hàm Rồng, nơi trồng nhiều loại hoa như: các loài hoa lan, cẩm tú cầu, thạch anh tím, anh đào Nhật Bản..., đặc biệt là vườn hoa đào cổ thụ có niên đại 30 – 40 năm tuổi với thân, gốc xù xì, rêu phong. Đây là một trong những vườn đào cổ thụ đẹp nhất ở vùng núi Sa Pa và 

Từ đỉnh núi Hàm Rồng, du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn, nơi có đỉnh Phan Si Păng. Đặc biệt, lúc chiều tối, hoàng hôn dần buông trên các dãy núi, thung lũng khiến quang cảnh nơi đây hiện lên những mảng màu tuyệt đẹp"..

                       Tin & ảnh: Phạm Ngọc Triển