Xe đầu kéo lật úp trên đèo Lò Xo

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 05/12/2015

  (TN&MT) – Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 5/12, một chiếc xe đầu kéo BKS: 43C - 000.84 kéo theo rơ moóc chở sữa tươi bị lật úp trên đèo Lò Xo, đoạn...

 

(TN&MT) – Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 5/12, một chiếc xe đầu kéo BKS: 43C - 000.84 kéo theo rơ moóc chở sữa tươi bị lật úp trên đèo Lò Xo, đoạn qua phận xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Đến sáng cùng ngày, công tác cứu hộ chiếc xe gặp nạn vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn tại Km số 1410+800, đường Hồ Chí Minh, lực lượng CSGT trạm Ngọc Hồi (thuộc phòng CSGT tỉnh Kon Tum) đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ cùng Công an huyện Đắk Glei khẩn trương cứu nạn. Chiếc xe bị lật úp, rất khó khăn trong việc đưa các nạn nhân ra ngoài, lực lượng chức năng đã đục lỗ ở thân xe để cấp cứu cho các nạn nhân. Đồng thời điều động xe cẩu từ huyện Ngọc Hồi (cách hơn 60km) đến hiện trường khẩn trương cứu hộ.

Sau 4 giờ tích cực giải cứu, lực lượng chức năng đã đưa được tài xế chiếc xe đầu kéo bị lật úp ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương và ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến sáng nay, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được tiến hành.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin & ảnh: Quế Mai