Xe khách đấu đầu xe tải, 2 tài xế thương vong

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 25/11/2015

(TN&MT) - Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 25/11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm...

 

(TN&MT) - Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 25/11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và tải khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 76B - 000.48 của nhà xe Chín Nghĩa (ở Quảng Ngãi) do tài xế Phạm Quang Hưng (SN1986, ở Quảng Ngãi) điều khiển đang chạy theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Đến đoạn đường trên, xe khách vượt xe đầu kéo cùng chiều rồi tông trực diện vào xe tải mang BKS 51C - 641.80 do anh Lương Ngọc Vinh (SN1969, ở Bình Dương) đang chạy theo hướng ngược lại.

Chiếc xe khách mất lái, lao xuống lề đường
Chiếc xe khách mất lái, lao xuống lề đường

Cú tông mạnh làm xe khách mất lái, lao xuống lô bắp nằm bên lề đường, phần đầu xe biến dạng; tài xế xe tải Lương Ngọc Vinh tử vong tại chỗ còn tài xế xe khách Phạm Quang Hưng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 30 hành khách nhưng rất may không có ai thương vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin & ảnh: Lê Phước