Lai Châu tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 25/11/2015

(TN&MT) - Chiều 24/11, UBND, UBMTTQ tỉnh Lai Châu đã trang nghiêm tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và...

 

(TN&MT) - Chiều 24/11, UBND, UBMTTQ tỉnh Lai Châu đã trang nghiêm tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và tiễu phỉ. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh uỷ, đại diện UBMTTQ tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh Lai Châu.

Trong đợt quy tập hài cốt liệt sỹ lần này, nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu đón nhận thêm 2 hài cốt liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và tiễu Phỉ. Đó là liệt sỹ Lò Văn Mẳn, hy sinh năm 1954 trong kháng chiến chống Pháp ở xã Bản Bo huyện Tam Đường được đồng đội an táng tại bản Cò Lá xã Bình Lư huyện Tam Đường và một liệt sỹ chưa xác định danh tính, hy sinh năm 1952 trong cuộc chiến tiễu Phỉ tại xã Vàng Ma Chải được đồng đội an táng tại xã Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu

Việc đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quy tập về nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu là tiếp thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Hiện tại, nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu đã quy tụ trên 600 phần mộ liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc./.

 Tin & ảnh: Minh Phương