Đắk Nông: Lưu giữ 31 lễ hội truyền thống

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 24/11/2015

  (TN&MT) - Ngày 24/11, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn và tặng bằng khen...

 

(TN&MT) - Ngày 24/11, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn và tặng bằng khen cho hơn 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn di sản văn hóa tỉnh nhà.

Đội chiêng nữ M’nông ở bon B Prâng, xã Đắc Ndrung, Đắc Song, Đắc Nông
Đội chiêng nữ M’nông ở bon B Prâng, xã Đắc Ndrung, Đắc Song, Đắc Nông

Qua tổ chức điều tra tổng thể tại 138 buôn, bon đồng bào dân tộc thiểu số, Đắc Nông hiện còn lưu giữ 31 lễ hội truyền thống; 365 bộ cồng chiêng với hơn 600 người biết đánh chiêng; hơn 180 người biết chế tác và sử dụng các loại nhạc cụ dân gian khác; và gần 250 người có khả năng biểu diễn sử thi, dân ca, dân vũ… Cuối năm 2014, Sử thi Ót Ndrông của dân tộc M’nông tại Đắc Nông đã được Nhà nước  công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đầu năm nay (2015), Chủ tịch nước cũng đã phong tặng danh hiệu “nghệ nhân ưu tú” cho 21 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc…

Theo ông Lê Khắc Ghi - Giám đốc Sở VHTT&DL Đắk Nông, điều kiện để bảo tồn văn hóa ở các bon buôn, môi trường diễn xướng không còn như xưa. Hơn nữa, số lượng nghệ nhân lớn tuổi ngày càng già và ít đi, nhiều cán bộ cơ sở còn hạn chế chuyên môn, kinh phí đầu tư khá hạn chế… nên việc bảo tồn văn hóa truyền thống gặp không ít khó khăn. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng Đề án bảo tồn Hoa văn - Cồng chiêng - Nhạc cụ dân tộc và Ót Ndrông để tiếp tục công tác bảo tồn ngày càng tốt hơn.”

Tin & ảnh: Lê Phước