Bộ Y tế đề nghị Hà Nội có đường phố mang tên cố Bộ trưởng Vũ Văn Cẩn

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 14/10/2015

Bộ Y tế cho biết sẽ đề nghị thành phố Hà Nội đặt tên ông Vũ Văn Cẩn cho một đường phố của Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (15/10).


Cố Bộ trưởng, Thiếu tướng, Bác sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Cẩn sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng nhân đức và hiếu học. Ông là người làm việc khoa học, trách nhiệm, sống chân tình và nhân hậu.  

Trong suốt 25 năm là người đứng đầu ngành quân y, ông có nhiều đóng góp quan trọng cho sự trưởng thành và lớn mạnh của ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cứu chữa thương, bệnh binh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội.

Cố Bộ trưởng, Thiếu tướng, Bác sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Cẩn. (ảnh: suckhoedoisong.vn).
Cố Bộ trưởng, Thiếu tướng, Bác sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Cẩn. (ảnh: suckhoedoisong.vn).

Ông cũng là người khởi đầu cho việc kết hợp quân- dân y, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Được giao trọng trách đứng đầu ngành Y tế từ năm 1971 – 1982, ông luôn tận tụy với công việc, chủ trì, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược cho sự phát triển nền y tế Việt Nam.

Với phương châm “Điều trị toàn diện và an toàn”, ông yêu cầu người thầy thuốc còn phải quan tâm đến tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của bệnh nhân.

Trước đó, ngày 12 và 13/10, Bộ Y tế đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Bộ trưởng Vũ Văn Cẩn và đến dâng hương tại nhà riêng của ông.
 

Theo vov.vn