Xe Phương Trang mất lái, 9 người thương vong

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 09/09/2015

(TN&MT) - Chiều 9/9, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn do xe ô tô Phương Trang mang BKS 51B – 041.26 gây ra trên...

 

(TN&MT) - Chiều 9/9, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn do xe ô tô Phương Trang mang BKS 51B – 041.26 gây ra trên cầu vượt Cây Gõ (quận 11, TPHCM) trong sáng cùng ngày đang được các bác sĩ điều trị cấp cứu, hồi sức tích cực, một số bệnh nhân bị thương nhẹ đã được cho xuất viện, một nạn nhân mới được hơn 1 tuổi đã tử vong.

Theo thông tin của bệnh viện, các nạn nhân bị thương gồm: Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi), Vương Trần Khánh Dũng (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi), Bùi Thanh Thảo (30 tuổi), Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi), Trịnh Bá (36 tuổi), Đỗ Văn Phúc (36 tuổi), Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (1 tuổi). Trong số đó, nạn nhân Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi) bị đa chấn thương, chấn thương đầu, tràn khí màng phổi, dập gan, chảy máu bụng, gãy hở hai xương cẳng chân trái, gãy đùi trái và đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành mổ nội soi ổ bụng, cắt lọc cẳng chân trái, hồi sức tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt. Đến trưa 9/9, 4 nạn nhân bị thương nhẹ đã được cho xuất viện.

Còn nạn nhân  Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi) đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chiều 9-9, bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh, sinh tháng 5-2014, đã tử vong lúc 17g15 chiều cùng ngày.

Liên quan đến vụ tai nạn, trưa 9/9, lái xe Đào Thái Hà Minh Khương (35 tuổi, ngụ tại phường 1, quận 8, TPHCM), người điều khiển xe khách Phương Trang gây tai nạn đã trình diện tại cơ quan công an phường 10 (quận 10, TPHCM) và sau đó đã được đưa về trụ sở Đội cảnh sát giao thông quận 6 để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Toàn bộ khu vực cầu vượt Cây Gõ, nơi xảy ra tai nạn đã được lực lượng chức năng phong tỏa, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 9/9, xe trung chuyển hành khách của hãng Phương Trang chở nhiều người lưu thông trên đường Hồng Bàng, hướng từ đường Lê Hồng Phong đi Bến xe miền Tây. Đến khu vực trên, tài xế mất lái nên ôtô tông gãy hàng chục mét dải phân cách, lao qua phần đường ngược chiều rồi tông 7 xe máy khiến 9 người bị thương. Trong đó có một cô gái văng khỏi cầu vượt, rơi xuống đường Hồng Bàng từ độ cao khoảng 5 mét.

                                                                                      Tin & ảnh: Thục Vy