Đắk Lắk: Cứu sống 1 bệnh nhân vỡ tim, gan và dập phổi

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 20/04/2015

(TN&MT) - Ngày 20/4, Bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng - Trưởng Khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết bệnh viện vừa cứu sống thành công...

 

(TN&MT) - Ngày 20/4, Bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng - Trưởng Khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết bệnh viện vừa cứu sống thành công 1 bệnh nhân bị vỡ tim, gan và dập phổi.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ đêm 19/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận bệnh nhân Lương Ngọc Linh (SN 1996, ở thôn 3, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng nguy kịch, da xanh, môi tím tái, khó thở. Kết quả giám định cho thấy, bệnh nhân bị đa chấn thương ngực bụng kín vỡ tang, tâm nhĩ phải vỡ 3cm, rách màng ngoài tim, phổi dập trào nhiều máu, gan lớn vỡ.

Trước tình hình đó, bệnh viện đã huy động bác sĩ của các khoa khác phối hợp xử lý khâu tâm nhĩ bị vỡ, màng ngoài tim rách, gan dập và làm sạch khoang phổi, hút ra khoảng 1lít máu không đông và 100g máu cục. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng và rất nhiều máu đã được tiếp cho bệnh nhân trong quá trình mổ.

Bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng cho biết: “Bệnh nhân này bị thương do tai nạn giao thông. Đây là ca khó, đa thương đặc biệt 3 cơ quan chính của cơ thể là tim, gan, phổi bị vỡ, dập rất nguy hiểm. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh lại và đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện”.

                                                                                               

Tin & ảnh: Lê Phước