Phú Yên: Ăn ốc biển, một bé gái tử vong

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 24/11/2014

(TN7MT) - Khoảng 10 giờ ngày 23/11, ông Lê Hái cùng hai con là Lê Trung Hiên (SN 2000) và Lê Cẩm Hiếu ăn ốc biển tại nhà...
   
(TN&MT) - Chiều 24/11, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Lê Cẩm Hiếu (SN 2007, con gái của ông Lê Hái, SN 1975, ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn).
   
  Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 23/11, ông Lê Hái cùng hai con là Lê Trung Hiên (SN 2000) và Lê Cẩm Hiếu ăn ốc biển tại nhà.
   
  Đến 13 giờ cùng ngày, Hiên sốt cao, nóng lạnh. Khoảng 10 phút sau, Hiếu cũng có biểu hiện tương tự. Sau đó, cả hai được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cứu chữa. Tuy nhiên, Hiếu đã tử vong lúc 2 giờ sáng 24/11, còn Hiên hiện đang dần hồi phục sức khỏe.
   
Phương Nam