Huyện đảo Cồn Cỏ kỷ niệm 10 năm thành lập

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 31/07/2014

(TN&MT) - UBND huyện đảo Cồn Cỏ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện đảo 1/10 (2004 – 2014).
   
(TN&MT) - UBND huyện đảo Cồn Cỏ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện đảo 1/10 (2004 – 2014) và 55 năm truyền thống lực lượng vũ trang huyện đảo Cồn Cỏ 8/8 (1959 – 2014) vào ngày 31/7/2014.
   
   
  Là một huyện đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Trị, trong những năm tháng chiến tranh huyện đảo Cồn Cỏ là nơi chứng kiến cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta. Là hòn đảo có vị trí chiến lược quan trọng, cùng với đặc khu Vĩnh Linh, đảo Cồn Cỏ từng là tiền đồn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
   
  Trong những năm tháng chiến tranh, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ với ý chí kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo của đât nước đã anh dũng lập nên những chiến công chói lọi với 1.500 ngày đêm chiến đấu với gần 1.000 trận đánh lớn nhỏ, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ đã bắn rơi 48 máy bay Mỹ, bắn chìm 17 tàu chiến và hải thuyền của địch.
   
  Trong trận chiến ác liệt bảo vệ Cồn Cỏ, quân và dân ta, trong đó có rất nhiều dân quân các xã vùng Đông Vĩnh Linh đã anh dũng hy sinh. Với những chiến công của mình, huyện đảo Cồn Cỏ vinh dự 2 lần được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân; được tặng thưởng 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và hạng Nhì; 3 Huân chương Quân công và hàng trăm phần thưởng cao quý khác; có 6 cán bộ chiến sỹ được tuyên dương anh hùng LLVT nhân dân; ba lần được Bác Hồ  gửi thư khen ngợi.
   
  Vào ngày 01/10/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2004/NĐ-CP thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, hoàn tất tiến trình dân sự hóa đảo. Sau 10 năm thành lập Cồn Cỏ, Đảng bộ, quân và dân Cồn Cỏ đã nỗ lực vượt qua khó khăn ban đầu của một huyện đảo đặc thù mới được thành lập. Đảo Cồn Cỏ vinh dự được nhà nước chọn là một trong 5 đảo xây dựng đảo Thanh niên giai đoạn 2013-2020. Hiện nay, huyện đảo Cồn Cỏ đang ngày được đổi thịt thay da, cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, đời sống nhân dân trên đảo ngày một đổi thay.
   
   Trong dịp này, huyện đảo Cồn Cỏ cũng tổ chức khánh thành công trình: Phục hồi, nâng cấp phòng truyền thống huyện. Công trình được xây dự vào đầu năm 2014, có diện tích 100 m2, trưng bày 80 hình ảnh, 60 hiện vật, 9 bảng trích, thống kê cùng nhiều tài liệu quý về đảo Cồn Cỏ, góp phần tái hiện sinh động lịch sử vẻ vang của quân và dân huyện nhà qua 55 năm dựng xây và phát triển.
   
Tin và ảnh: Hải Tân – Anh Dũng