Ô tô cuốn mô tô lao xuống đường sắt, 5 người nhập viện

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 28/01/2014

(TN&MT) - Khoảng 5g40 sáng ngày 28/1, tại khu vực đèo Cả, đoạn qua tỉnh Phú Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người bị thương nặng.
   
(TN&MT) - Khoảng 5g40 sáng ngày 28/1, tại khu vực đèo Cả, đoạn qua tỉnh Phú Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người bị thương nặng.
   
  Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1, đoạn qua đèo Cả và đường sắt bắc – nam qua đoạn này (thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) bị tê liệt nhiều giờ.
   
   
  Xe tải 54T-6111 của Công ty cổ phần ô tô vận tải số 5, quận Bình Tân, TP HCM chở hơn 8 tấn trái cây lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng nam – bắc, đến đoạn qua khúc cua phía nam đèo Cả, bất ngờ lấn sang phần đường bên trái, húc đổ hơn 16m tường hộ lan sắt, đâm vào xe mô tô 78 E1-149.75 chở hai người đang lưu hành ngược chiều. Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục cuốn xe mô tô lao xuống hố sâu hơn 10m, lật ngửa nằm dọc trên đường sắt.
   
  Hậu quả, 3 người trên xe tải gồm Võ Văn Lạc (53 tuổi), Tống Văn Duy (42 tuổi), cùng ở phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Chung (31 tuổi, trú ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị thương nặng và kẹt trong cabin. Đến 8g sáng ngày 28/1, người cuối cùng mới được đưa ra.
   
  Hai người đi trên xe mô tô là Lương Thanh Vinh (36 tuổi), cùng vợ là Lê Thị Kim Tơ (37 tuổi), ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cũng bị thương nặng. Cả 5 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh này.
   
  Công an tỉnh Phú Yên đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để cứu người, giải phóng ách tắc, phân luồng giao thông. Theo Xí nghiệp Vận tải đường sắt Phú Khánh, vụ tai nạn đã gây ùn tắc 7 đoàn tàu ở hai đầu Phú Yên, Khánh Hòa. Đến hơn 9g30 sáng cùng ngày, đường sắt Bắc – Nam mới được thông tuyến, ách tắc giao thông trên quốc lộ 1 cũng được giải tỏa.
   
  Tin & ảnh: Phương Nam