Để “vàng tặc” lộng hành một chủ tịch xã bị kỷ luật

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 16/09/2013

Hiện các ngành chức năng đang kiểm tra sự lãnh đạo của cấp ủy, phó bí thư, chủ tịch huyện Nam Trà My về tình hình quản lý tài nguyên khoáng sản.
Hiện các ngành chức năng đang kiểm tra sự lãnh đạo của cấp ủy, phó bí thư, chủ tịch huyện Nam Trà My về tình hình quản lý tài nguyên khoáng sản tại địa phương này.
   
  Trao đổi với phóng viên NTNN ngày 13/9, ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Nam, cho biết thực hiện theo Công văn số 1777/UBND-KTN ngày 20/5 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phê bình, kỷ luật đối với chính quyền địa phương và các cá nhân liên quan; địa phương nào để tái diễn nhiều lần có tính hệ thống phải đề xuất thay thế cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý kịp thời. 
  Hiện các ngành chức năng đang kiểm tra sự lãnh đạo của cấp ủy, phó bí thư, chủ tịch huyện Nam Trà My về tình hình quản lý tài nguyên khoáng sản tại địa phương này. 
   
Lực lượng Công an Quảng Nam truy quét vàng trái phép.

  Ngoài ra, huyện Đông Giang cũng đã kỷ luật, cảnh cáo ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Tư vì liên tục để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép ở địa bàn; huyện Phước Sơn cũng kiểm điểm rút kinh nghiệm một số lãnh đạo xã thường xuyên để xảy ra khai thác khoáng sản như xã Phước Thành, Phước Kim, Phước Đức, xã Phước Hòa; Phòng TNMT huyện cùng Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn cũng bị kiểm điểm và yêu cầu tăng cường trách nhiệm hơn về quản lý khoáng sản.

  Nhưng tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn xuất hiện ở nhiều huyện miền núi cao. Về giải pháp lâu dài, tỉnh Quảng Nam sẽ đề xuất với trung ương những khu vực khoáng sản nhỏ lẻ không đủ quy mô khai thác công nghiệp hãy giao lại cho tỉnh quản lý cấp phép nhằm thu hẹp tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hơn.
  Theo Hồng Phong/Danviet.vn