Phú Yên: Lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm âm vang núi rừng

Văn hóa - Ngày đăng : 21:05, 21/02/2019

(TNMT) - Ngày 21/02 (ngày 17 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019), tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Sở Văn hóa, Thể Thao & Du lịch Phú Yên phối hợp với UBND huyện Đồng Xuân tổ chức Lễ hội trống đôi, cồng ba, chiêng năm huyện Đồng Xuân mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019.
Lễ hội trống đôi, cồng ba, chiêng năm huyện Đồng Xuân mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019
Lễ hội trống đôi, cồng ba, chiêng năm huyện Đồng Xuân mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019

Lễ hội trống đôi, cồng ba, chiêng năm của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên được Bộ Văn hóa, Thể Thao & Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 22/02/2016.

Nét độc đáo của trống đôi, cồng ba, chiêng năm được đồng bào dân tộc Chăm biểu diễn trong những ngày lễ lớn, ba loại nhạc cụ cùng hòa quyện trong âm điệu, tiết tấu và ngôn ngữ ngân lên âm vang của núi rừng.

Tiếng trống đôi của các chàng trai với những động tác múa nhuần nhuyễn, tinh tế cùng cơ thể và đôi bàn tay mềm mại của các cô gái tạo nên chuỗi âm thanh tiết tấu đầy ngẫu hứng, lúc thưa nhặt nhẹ nhàng, khi dồn dập sôi nổi. Cồng ba giữ bè trầm tạo ra âm thanh sâu lắng, mượt mà. Chiêng năm có vai trò giữ giai điệu thanh thoát, ngân xa vang vọng đến chân núi, rừng sâu.

Tham gia Lễ hội trống đôi, cồng ba, chiêng năm huyện Đồng Xuân năm nay có 07 đội đến từ các xã Xuân Lãnh, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Đa Lộc, Phú Mỡ, Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và 03 đội đến từ các xã Canh Liên, Canh Hiệp, Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Lễ hội là dịp các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lễ hội trống đôi, cồng ba, chiêng năm giới thiệu những giá trị đặc sắc, cái hay, cái đẹp, công tác nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Phú Yên đã thu hút khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước đến với lễ hội độc đáo này.

Chùm ảnh Lễ hội trống đôi, cồng ba, chiêng năm huyện Đồng Xuân mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019:
 

Trình diễn Lễ hội truyền thống kết hợp với trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm của xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Trình diễn Lễ hội truyền thống kết hợp với trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm của xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
 
Trình diễn Lễ hội truyền thống kết hợp với trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm của xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Trình diễn Lễ hội truyền thống kết hợp với trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm của xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
 
Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên tham quan phần thi văn hóa ẩm thực tại lễ hội
Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên tham quan phần thi văn hóa ẩm thực tại lễ hội
 
Phần thi văn hóa ẩm thực của 03 đội huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Phần thi văn hóa ẩm thực của 03 đội huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
 
Thi đẩy gậy nữ tại lễ hội
Thi đẩy gậy nữ tại lễ hội
 
Thi đẩy gậy nam tại lễ hội
Thi đẩy gậy nam tại lễ hội
 
Thi đi cà kheo nữ tại lễ hội
Thi đi cà kheo nữ tại lễ hội
 
Thi đi cà kheo nam tại lễ hội
Thi đi cà kheo nam tại lễ hội