Quảng Ngãi: An táng cá voi nặng 3 tạ dạt vào bờ biển

Văn hóa - Ngày đăng : 08:33, 25/05/2018

(TN&MT) - Người dân thôn Tuyết Diêm I, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức đưa 1 con cá voi bị lụy bờ lên lăng vạn và tiến hành các nghi...
(TN&MT) - Người dân thôn Tuyết Diêm I, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức đưa 1 con cá voi bị lụy bờ lên lăng vạn và tiến hành các nghi lễ theo phong tục của địa phương.
Cá voi bị lụy vào bờ biển thôn Tuyết Diêm 1 được người dân an táng
Cá voi bị lụy vào bờ biển thôn Tuyết Diêm 1 được người dân an táng
Trước đó, chiều ngày 23/5 ngư dân thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận phát hiện 1 con cá voi trôi dạt vào bờ biển của thôn trong tình trạng sức khỏe yếu. Sau đó, ngư dân đã cố gắng đưa cá voi ra vùng nước sâu, nhưng cá voi quay lại vào bờ. Sau nhiều lần nỗ lực đưa cá voi ra biển nhưng không thành, sức khỏe cá suy kiệt nên người dân đưa cá vào lăng vạn để tổ chức an táng.
Lễ an táng cá voi được người dân tổ chức trang trọng và chu đáo
Lễ an táng cá voi được người dân tổ chức trang trọng và chu đáo
Cá voi lụy vào bờ biển Tuyết Diêm 1 không bị thương tích, toàn thân đen bóng. Cá có chiều dài 3m, trọng lượng ước tính khoảng 300kg.
 
Theo phong tục của người dân vùng biển, cá voi được người dân tôn kính và gọi là cá là cá Ông, ngài Nam Hải. Những làng chài được cá ông chọn làm nơi an nghỉ sẽ gặp nhiều may mắn trong những chuyến ra khơi. Vì vậy, lễ an táng cá voi được người dân tổ chức trang trọng và chu đáo.