Lễ truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy bên dòng Thạch Hãn

Văn hóa - Ngày đăng : 23:42, 23/03/2018

(TN&MT) - Ngày 23/3, UBND thị xã Quảng Trị  (Quảng Trị) tổ chức lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Quảng Trị được tìm...

 

(TN&MT) - Ngày 23/3, UBND thị xã Quảng Trị  (Quảng Trị) tổ chức lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Quảng Trị được tìm thấy trước đó bên dòng sông Thạch Hãn (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị). Đến dự có ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
 

Anh 1


Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đại diện chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ sự biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến tuổi xuân, hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau buổi lễ truy điệu, hài cốt 21 liệt sỹ đã được đưa vào an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Quảng Trị.
 

Anh 2


 

Anh 4


Ông Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị khẳng định, trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự chủ đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu hy sinh. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời vinh danh, ghi nhớ công ơn, luôn tự hào, nguyện kế tục và thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng…
 

Anh 3

 

Trước đó, như báo TN&MT đã đưa, từ ngày 9 - 22/3, Đội Tìm kiếm và Cất bốc hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban chỉ Quân sự thị xã Quảng Trị đã phát hiện và cất bốc 21 hài cốt liệt sỹ tại nhiều địa điểm khác nhau ở xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Các hài cốt tìm thấy được bọc trong tăng võng cùng với nhiều di vật kèm theo như: sổ thương binh, ngòi bút, bật lửa, huân huy chương, bình tông, ví da, giày bộ đội, cúc áo, thắt lưng...