Toàn cảnh Lễ hội hoa anh đào 2018 trước khai mạc

Văn hóa - Ngày đăng : 00:06, 24/03/2018

(TN&MT) - Lễ hội hoa anh đào năm nay, do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm từ...
(TN&MT) - Lễ hội hoa anh đào năm nay, do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm từ ngày 23/3 đến hết ngày 25/3/2018. 

Tại sự kiện giao lưu văn hóa đặc biệt giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, Ban tổ chức chương trình sẽ trưng bày 50 cây anh đào và 10.000 cành hoa cao 1 - 2,5m kết hợp với nhiều loài hoa đặc trưng của Việt Nam, thiết kế tại 12 tiểu cảnh. Bênh cạnh đó, Lễ hội hoa anh đào còn có 16 gian hàng khác nhau nhằm giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản như: trà đạo, cờ vây, cờ tướng, gấp giấy, mặc thử Kimono và Yukata...

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên Bào Tài nguyên và Môi trường ghi lại được trước giờ khai mạc
 
Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản diễn ra từ 20h ngày 23/3 đến hết ngày 25/3 tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm
Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản diễn ra từ ngày 23/3 đến hết ngày 25/3 tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm
Lá quốc kỳ được kết bằng hoa của Việt Nam
Lá Quốc kỳ của Việt Nam được kết bằng hoa
Và Nhật Bản được Ban tổ chức gấp rút hoàn thành
Và Nhật Bản được Ban tổ chức gấp rút hoàn thành
Để tăng dấu hiệu nhận biệt 1 tấm băng zôn khổ lớn đã được đặt ở ven hồ Gươm đối diện với tượng đài Lý Thái Tổ
Để tăng dấu hiệu nhận biệt 1 tấm băng rôn khổ lớn đã được đặt ở ven hồ Gươm đối diện với Tượng đài Lý Thái Tổ
Dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ được kết bằng
Dưới chân Tượng đài Lý Thái Tổ được kết bằng hoa anh đào rực rỡ
Các công nhân tất bật trang trí khu vực trưng bày hoa anh đào
Các công nhân tất bật trang trí khu vực trưng bày hoa anh đào
Liên tục bơm nước để cho hoa được tươi đẹp
Liên tục bơm nước để cho hoa được tươi đẹp
Những công nhân môi trường cũng được điều động để vườn hoa được sạch sẽ
Các công nhân môi trường cũng được điều động để vườn hoa luôn được sạch sẽ
Hai bộ trạng phục kimolo và áo dài đặc trưng cho văn hóa 2 nước
Hai bộ trạng phục Kimono Nhật Bản và áo dài Việt Nam đặc trưng cho văn hóa của 2 nước
Ban tổ chức hy vọng qua mỗi lần tổ chức Lễ hội hoa
Ban tổ chức hy vọng qua mỗi lần tổ chức Lễ hội hoa mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước sẽ ngày càng được tăng cường