Quỳnh Nhai sẵn sàng cho Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc năm 2018

Văn hóa - Ngày đăng : 20:23, 22/02/2018

(TN&MT) - Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 24/2 đến ngày 02/3/2018 (tức từ ngày mùng 9 đến 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quỳnh Nhai
Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quỳnh Nhai được tổ chức vào mùng 10 tháng giêng hàng năm

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai được tổ chức gồm 2 nội dung chính. Trong đó, phần lễ được tổ chức trang nghiêm, đảm bảo các nghi lễ truyền thống, nêu cao đạo lý Uống nước nhớ nguồn, tôn vinh tri ân công đức các bậc tiền bối và các bậc tiền nhân đã có công khai phá vùng đất Quỳnh Nhai; thể hiện ước nguyện của nhân dân cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Lễ dâng hương Tuần lễ sẽ tổ chưcs tại Đền Linh Sơn Thủy Từ và Đền Nàng Han vào ngày 24/2/2018. Lễ khai mạc tuần lễ với chủ đề Quỳnh Nhai ngày mở hội sẽ diễn ra vào tối 24/2 tại Sân Trung tâm Văn hóa huyện.

Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian; phục hồi một số loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian, tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho nhân dân và du khách. Cụ thể, sẽ tiến hành tái hiện Lễ hội Kin Pang Then của dân tộc Thái; tái hiện Lễ hội rượu cần của dân tộc Kháng; trưng bày, giới thiệu ảnh chủ đề Quỳnh Nhai hôm qua, hôm nay trên đường phát triển; tổ chức hội thi Nét đẹp Quỳnh Nhai, hội thi ẩm thực các dân tộc Quỳnh Nhai, thi trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết; trại văn hóa trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch của 11 xã trên địa bàn huyện…

a2 26
Cầu Pá Uôn – cầu có trụ cao nhất Việt Nam

Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc như Lễ hội đua thuyền truyền thống; bắn nỏ, chọi gà, ném còn, đẩy gậy, kéo co… Tổ chức trải nghiệm các hoạt động thể thao nước như mô tô nước, lướt phao… Tổ chức các trò chơi dân gian để du khách trải nghiệm như đi cà kheo, tó má lẹ, đu dây, cối giã gạo bằng chân…

Một số hoạt động du lịch, thương mại khác như hội chợ trưng bày, giới thiệu, chào bán các sản phẩm cá Sông Đà; tham quan, mua bán các sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản tiêu biểu của huyện tại chợ phiên Mường Giôn, Chiềng Khay, Mường Giàng, Huổi Cuổi, Chiềng Khoang; các tour tham quan du lịch lòng hồ thủy điện sông Đà, tham quan đền Linh Sơn Thủy Từ và đền Nàng Han, tham quan cầu Pá Uôn – cầu có trụ cao nhất Việt Nam…

Các gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Quỳnh Nhai
Chuẩn bị các gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Quỳnh Nhai

Để Tuần lễ diễn ra thành công, UBND huyện Quỳnh Nhai đã phân công trách nhiệm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn và UBND các xã. Chỉ đạo lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông tại các địa điểm diễn ra hoạt động. Phòng TN&MT huyện kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra Tuần lễ văn hóa.

Tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai được tổ chức nhằm mục đích bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn; động viên tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn huyện. Đồng thời, góp phần quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch, thu hút khách trong và ngoài nước đến với Quỳnh Nhai, tạo đà đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Quỳnh Nhai là huyện nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Sơn La, cách trung tâm thành phố Sơn La 62km, được bao bọc bởi lòng hồ sông Đà và các dãy núi. Đây cũng là vùng trọng điểm của Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Để xây dựng Nhà máy, huyện đã di chuyển trung tâm hành chính, chính trị, cùng với di chuyển 9 xã, 99 bản, 8.435 hộ dân với hơn 38.000 nhân khẩu.