Văn Toàn ghi bàn giúp U21 HAGL giành HCĐ

Văn hóa - Ngày đăng : 00:00, 27/12/2016

(TN&MT) - Pha lập công duy nhất của Văn Toàn ở phút 79 sau tình huống phối hợp cực kỳ đẹp mắt đã giúp U21 HAGL vượt qua U21 Việt Nam với tỷ số 1-0 để giành hạng 3 tại giải U21 Quốc tế. Thất bại ở bán kết khiến hai đại diện nước chủ nhà phải gặp nhau ở trận tranh giải Ba. U21 HAGL đã gặp bất lợi lớn về nhân sự trước khi bước vào trận tranh hạng Ba. Theo đó, tiền vệ Xuân Trường bị chấn thương trong buổi tập. BLĐ đội bóng phố Núi không dám mạo hiểm đưa anh vào sân trong bối cảnh tiền vệ người Tuyên Quang sẽ hội quân cùng Gangwon FC vào đầu tháng 1/2017.
Văn Toàn ghi bàn thắng quyết định của trận đấu.
Văn Toàn ghi bàn thắng quyết định của trận đấu.

Bước vào trận đấu, U21 HAGL vượt trội nhờ khả năng phối hợp và cầm bóng tốt hơn. Trong khi đó U21 Việt Nam chủ động phòng ngự chặt và tấn công nhanh từ những pha tấn công biên. Trước hàng thủ chơi với số đông của U21 Việt Nam, các học trò HLV Guillaume Graechen gặp nhiều khó khăn. Công Phượng tỏ ra cá nhân bằng việc lạm dụng kỹ thuật không giúp ích cho những đường tấn công của U21 HAGL.

Sang hiệp 2, những pha bóng ăn miếng trả miếng lại tiếp tục diễn ra và Tiến Dụng đã có một cú sút xa đập xà ngang khung thành U21 HAGL. Cuối cùng, bàn thắng cũng đến ở phút thứ 80. Pha lập công duy nhất trận đấu được Văn Toàn thực hiện sau cú đánh gót kiến tạo điệu nghệ của Châu Ngọc Quang giúp cho U21 HAGL có được chiến thắng tối thiểu trước U21 Việt Nam.

U21 HAGL kết thúc giải còn có thêm niềm vui cho Văn Toàn - Cầu thủ thi đấu chói sáng nhất của đội bóng phố Núi. Tiền vệ trẻ gốc Hải Dương đã thâu tóm 3 giải thưởng Cầu thủ Việt Nam ấn tượng, Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới.

Đội hình xuất phát:

U21 HAGL: Văn Trường - Đăng Tuấn, Đông Triều, Hồng Duy, Thành Long, Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình, Văn Thanh, A Hoàng, Hoàng Nam.

U21 Việt Nam: Quang Tuấn - Tiến Dụng, Đậu Văn Toàn, Xuân Mạnh, Ti Phông, Đàm Tiến Dũng, Đức Huy, Duy Thường, Minh Dĩ, Tấn Tài, Văn Hào.

Chí Thanh