Lễ hội đua thuyền trên suối Nậm So

Văn hóa - Ngày đăng : 00:00, 19/02/2016

(TN&MT) - Lễ hội đua thuyền xuân Bính Thân trên dòng suối Nậm So thuộc địa bàn huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) vừa được tổ chức thành công, thu hút đông đảo bà...

 

(TN&MT) - Lễ hội đua thuyền xuân Bính Thân trên dòng suối Nậm So thuộc địa bàn huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) vừa được tổ chức thành công, thu hút đông đảo bà con nhân dân các dân tộc tham gia với nhiều nét độc đáo, sôi nổi.

Tham gia lễ hội đua thuyền có 10 đội của 10 xã, thị trấn và các phòng ban của huyện Phong Thổ, mỗi đội đua thuyền gồm 3 vận động viên. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Thái, nơi Phong Thổ được coi là cái nôi của người Thái trắng.

Lễ hội được tổ chức thường niên vào mỗi dịp đầu xuân mới nhằm tạo khí thế vui tươi, tăng cường tình đoàn kết đối với đồng bào các dân tộc của huyện, cầu một năm mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương./.

        Tin & ảnh:Minh Phương