Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: Khai mạc Lễ hội ném còn 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ 3

Văn hóa - Ngày đăng : 00:00, 25/10/2013

Ngày 25/10, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Lễ hội ném còn 3 nước Việt – Lào – Trung lần thứ 3
   
  Ngày 25/10, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Lễ hội ném còn 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ 3, năm 2013.  Tham dự  Lễ hội có 6 đoàn, trên 500 diễn viên, vận động viên đến từ 3 nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Tối  25/10, Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng, tỉnh Điện Biên cùng các diễn viên của 6 đoàn tham gia biểu diễn 13 tiết mục ca, múa, nhạc, và vòng xòe đoàn kết, cùng chén rượu nồng thắm tình người Điện Biên chào mừng lễ khai mạc.
   
   
   
   
   
  Lễ hội là một trong những nội dung cụ thể hóa biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa các huyện: Giang Thành, tỉnh Vân Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Nhot Ou, tỉnh Phongsaly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Mường Nhé; Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
   
  Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày (25 – 27/10), với 8 nội dung thi đấu: ném còn, bắn nỏ, Tù Lu (đánh cù), đẩy gậy, kéo co, quần vợt, thị người đẹp với trang phục dân tộc, thi văn hóa ẩm thực. Lễ hội là nhịp cầu kết nối tình đoàn kết gắn bó, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, giao lưu và hiểu biết về phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa các dân tộc của nhân dân 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc. Thông qua việc tổ chức ném còn để quảng bá, giới thiệu văn hóa đặc trưng của các địa phương 3 nước, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển của thành phố Điện Biên phủ với các đơn vị trong và ngoài nước.
   
   
   
   
   
  Tin và ảnh: Tô Hợp