Thanh Hóa: 11 người mất tích, nhiều ngôi nhà bị sập do bão số 3

Sức khỏe - Ngày đăng : 11:19, 04/08/2019

(TN&MT) - Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề ở huyện miền núi Quan Sơn. Hiện vẫn còn 11 người mất tích, nhiều bản bị sạt lở cô lập, nhiều tuyến đường bị ách tắc. Hiện tại, công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành.
Bản Na Sá hiện tại vẫn còn 9 người mất tích
Bản Na Sá hiện tại vẫn còn 9 người mất tích

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Quan Sơn, tính đến 15 giờ ngày 03/08/2019, nước lũ đã thiệt hại hoàn toàn 24 nhà; 18 nhà bị trôi; 4 nhà bị sập; 17 nhà bị sập một phần. Huyện đã di dời khẩn cấp 8 hộ, 33 khẩu; sơ tán 76 hộ, 245 khẩu.

Lũ đã cuốn trôi 17 người, hiện đã cứu được 6 người, còn 11 người mất thông tin liên lạc (trong đó, bản Sa Ná, xã Na Mèo có 9 người; bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy có 2 người). Đến 17h ngày 3/8, vẫn chưa tiếp cận được bản Na Sá

Theo thống kê từ Sở GTVT Thanh Hóa, tuyến QL16 sạt ta luy dương gây tắc đường tại 7 vị trí đoạn từ Km35 - Km88 (xã Trung Lý huyện Mường Lát; xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa và xã Sơn Thủy, Mường Mìn huyện Quan Sơn). Còn tại QL217, đoạn qua huyện Quan Sơn bị sụt ta luy dương hơn 34 vị trí, gây tắc đường tại 2 vị trí ở xã Na Mèo. Hiện, đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai 1 mũi thi công thông xe tạm tại Km193+500.

Nhiều ngôi nhà bị sập do mưa lũ
Nhiều ngôi nhà bị sập do mưa lũ

Hiện tại, các lực lượng quân sự, công an huyện Quan Sơn đang tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức giúp nhân dân sơ tán, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng Công an, Quân sự, Bệnh viện đa khoa huyện và lực lượng tại chỗ đang khẩn trương chi viện ứng cứu người mất thông tin liên lạc.

Ngày 3/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công điện yêu cầu các huyện miền núi phân công cán bộ xuống ngay các xã, địa bàn trọng điểm, vùng nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, chỉ đạo sơ tán dân đến nơi an toàn; tập trung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, nhất là huyện Quan Sơn phối hợp Bộ đội Biên phòng, lực lượng tại chỗ tìm kiếm người còn mất tích, huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm lưu thông thông suốt.