Phòng chống xâm hại tình dục với phụ nữ, trẻ em

Sức khỏe - Ngày đăng : 12:58, 10/04/2019

(TN&MT) - Sáng 10/4, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Điện Bàn tổ chức các hoạt động truyền thông về “Phòng, chống tội phạm buôn bán người và xâm hại tình dục với phụ nữ, trẻ em” cho hội viên phụ nữ 3 xã Gò Nổi gồm Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong.
Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Điện Bàn tổ chức các hoạt động truyền thông về “Phòng, chống tội phạm buôn bán người và xâm hại tình dục với phụ nữ, trẻ em”
Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Điện Bàn tổ chức các hoạt động truyền thông về “Phòng, chống tội phạm buôn bán người và xâm hại tình dục với phụ nữ, trẻ em”

Thượng úy Nguyễn Hoài Thuận - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tham gia buổi tuyên truyền, các hội viên phụ nữ được cung cấp một số nội dung cơ bản của Luật phòng chống mua bán người, Luật trẻ em; hướng dẫn cách nhận diện hành vi bạo lực, tác hại và trách nhiệm pháp lý đối với người thực hiện hành vi xâm hại trẻ em, mua bán người; một số kỹ năng ứng xử khi có tình huống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người xảy ra.

Qua đó, nâng cao ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời ngăn chặn các hành vi nguy hiểm, các loại tội phạm có thể xâm nhập vào học đường, bảo vệ sức khỏe cho con em và người thân trong gia đình.

Hoạt động truyền thông về “Phòng, chống tội phạm buôn bán người và xâm hại tình dục với phụ nữ, trẻ em” được diễn ra tại thị xã Điện Bàn từ ngày 9-11/4 với đối tượng phục vụ là hội viên phụ nữ, các em học sinh THCS trên địa bàn thị xã.