Lào Cai: Khu du lịch quốc gia Sa Pa nhiều khả năng xuất hiện băng tuyết

Sức khỏe - Ngày đăng : 12:15, 29/12/2018

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng Lào Cai, ngày 29-30/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh xuống Lào Cai. Dự báo rét đậm rét hại sẽ kéo dài. Nhiều khả năng mưa tuyết hoặc băng giá sẽ xuất hiện tại đỉnh Fanxipan trong khu du lịch quốc gia Sa Pa.
Thời tiết cực đoan sẽ gây hại rất lớn tới cây trông và vật nuôi nên người dân cần chủ động chống rét.
Thời tiết cực đoan sẽ gây hại rất lớn tới cây trông và vật nuôi nên người dân cần chủ động chống rét.

Theo đó, tại một số nơi có mưa với lượng khá lớn, nhiệt độ các khu vực giảm sâu, vùng thấp trời chuyển rét đậm, các vùng núi cao rét hại đến rét hại nặng. Nhiệt độ quan trắc được ghi nhận lúc 7 giờ sáng 29/12 ở một số địa phương trong tỉnh như sau: TP Lào Cai nhiệt độ giảm xuống 15,1 độ C, thị trấn Phố Ràng của huyện Bảo Yên là 14,1 độ C, thị trấn Bắc Hà của huyện Bắc Hà là 10,6 độ C, khu du lịch quốc gia Sa Pa nhiệt độ thấp nhất 7,3 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng Lào Cai cho biết: Ngày và đêm 29/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường sâu xuống các khu vực trong tỉnh, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động khá mạnh, Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và có nơi có dông, một số nơi vùng núi có mưa vừa. Nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp hơn.

Thời tiết cực đoan sẽ gây hại rất lớn tới cây trông và vật nuôi nên người dân cần chủ động chống rét.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Các đỉnh núi có độ cao từ 2.300m trở lên, đêm nay và đêm 30/12, khả năng xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá. Đây là hiện tượng thời tiết rất cực đoan gây nguy cho người, cây trồng, vật nuôi, do đó, người dân cần hạn chế đi lại, giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ. Các địa phương cần chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc và vật nuôi trong nhà nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về kinh tế có thể xảy ra.