Khánh thành công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai tại huyện miền núi Quảng Trị

Sức khỏe - Ngày đăng : 23:26, 16/10/2018

(TN&MT) - Ngày 16/10, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và huyện Đakrông tổ chức lễ khánh thành, bàn...

 

(TN&MT) - Ngày 16/10, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và huyện Đakrông tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường Mầm non Hải Phúc (xã Hải Phúc, huyện Đakrông, Quảng Trị).

A1


Trước đó, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã vận động EVN hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nói trên. Công trình được xây dựng trên diện tích 740,7m2,  gồm 2 tầng, 6 phòng học, tổng mức đầu tư 5 tỉ đồng, trong đó EVN tài trợ kinh phí xây lắp là 3 tỉ đồng, ngân sách huyện Đakrông đối ứng 2 tỉ đồng.

Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung cho biết, thấu hiểu khó khăn của con em địa phương trong mùa mưa bão thường xảy ra mưa lớn, giông lốc, lũ quét gây sạt lở, thiệt hại về nhà cửa tài sản, quỹ đã có chủ trương vận động tài trợ xây dựng ở Hải Phúc một trường mầm non để làm nơi học tập và trú tránh, sinh hoạt an toàn trong mùa mưa lũ.Việc đầu tư xây dựng ngôi trường khang trang góp phần hỗ trợ cho vùng khó một cơ sở giáo dục có chất lượng cao, phòng học đạt chuẩn quốc gia theo hướng chuẩn hóa, đồng thời là nơi trú tránh bão lụt cho người dân địa phương trong mùa mưa bão...

Được biết, xã Hải Phúc của huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) là khu vực chịu nhiều tác động và bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai gây nên, thường xảy ra mưa lớn, giông lốc, lũ quét gây sạt lở, gây thiệt hại về nhà cửa tài sản, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.