Đà Nẵng: Hầm chui trăm tỷ ngập nặng dù trời không mưa

Sức khỏe - Ngày đăng : 17:22, 19/03/2018

(TN&MT) - Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ (Đà Nẵng) mới đưa vào sử dụng cuối năm 2017 để phục vụ APEC đã gặp sự cố ngập nước, dù trời không mưa.
Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương bị ngập nặng dù trời không mưa
Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương bị ngập nặng dù trời không mưa

Khoảng 6h30 sáng ngày (19/3), dòng người lưu thông qua hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương khá vất vả do nước rò rỉ khiến hầm ngập cục bộ.

Anh Lê Hồng Tân (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, sáng nay anh đi làm qua hầm chui thì thấy nước chảy lênh láng, việc đi lại gặp khó khăn.

Còn chị Nguyễn Thị Mai Hoa (trú đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) cũng cho hay: "Người dân không biết có nước nên đi xuống và mắc kẹt hàng dài. Phải đợi nhân viên bơm nước ra khỏi hầm rồi mới đi lại được”.

Ông Lưu Thạch Vỹ- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho biết: “Do trục trặc hệ thống điện của máy bơm nên xảy ra sự cố. Sau khi nhận được thông tin, ban quản lý đã trực tiếp kiểm tra sự cố. Hiện tại, lực lượng chức năng đã khắc phục sự cố về điện, nước trong hầm rút hết và giao thông qua hầm hoạt động bình thường”.
 

Đơn vị quản lý đã tiến hành xử lý nước trong hầm
Đơn vị quản lý đã tiến hành xử lý nước trong hầm

Công trình xây dựng nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới). Tổng mức đầu tư là 118,3 tỷ đồng.

Đây là một công trình có kiến trúc hiện đại, hầm chui có dạng 2 nhánh độc lập được nhập lại trước khu vực Công viên 29/3.

Công trình được cải tạo dưới hình thức xây dựng hầm chui có kiến trúc dạng hình chữ Y do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành dự án. Công trình được khởi công vào ngày 29/12/2016, chiều dài hầm kín: 80m, chiều dài hầm hở 180m và thông xe kỹ thuật ngày 1/11/2017.

Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm của Đà Nẵng được xây dựng để phục vụ APEC 2017.