Quảng Nam: Trục vớt hàng chục vách gỗ lậu dưới lòng sông

Sức khỏe - Ngày đăng : 00:00, 18/12/2017

(TN&MT) - Ngày 18/12, phòng CSGT đường thủy tỉnh Quảng Nam cho biết, đội thợ lặn đã trục vớt được khoảng 20 phách gỗ lậu do lâm tặc vứt lại bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng truy đuổi.

Trước đó, qua thông tin từ quần chúng nhân dân, sẽ có một lương lớn gỗ lậu sẽ được các đối tượng vận chuyển qua địa bàn huyện Điện Bàn, Phòng CSGT đường thủy Nội địa – Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức mật phục … tại khu vực cầu Kỳ Lam (xã Điền Thọ - TX Điện Bàn).

Lực lượng chức năng đang trục vớt số gỗ lậu dưới sông Thu Bồn.
Lực lượng chức năng đang trục vớt số gỗ lậu dưới sông Thu Bồn.

Đến 3 giờ sáng, cùng ngày, trong lúc trời đang mưa to kèm theo gió lớn thì xuất hiện một chiếc ghe đang vận chuyển gỗ lậu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng điều khiển xuồng máy áp sát ghe chở gỗ lậu yêu cầu lái ghe chấp hành lệnh, nhưng các đối tượng này vẫn tăng ga bỏ chạy, đồng thời dùng dao chặt đứt dây thừng để hơn chục phách gỗ rơi chìm xuống sông Thu Bồn…Nhận thấy đêm tối, nước sông dâng cao lại có gió mạnh, việc truy đuổi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các đối tượng này nên tổ công tác giảm tốc độ, quay về vị trị các đối tượng chặt đứt dây bỏ gỗ để bảo vệ tang vật.

Số gỗ chìm dưới sông Thu Bồn được trục vớt lên bờ.
Số gỗ chìm dưới sông Thu Bồn được trục vớt lên bờ.

Sau đó, Đội Giao thông Đường thủy tỉnh điều nhóm thợ lặn đến trục vớt số gỗ lậu trên. Đến 13h ngày 17.12, đội thợ lặn mới đưa lên bờ được khoảng 20 phách gỗ, chưa rõ chủng loại.

Hiện tại các thợ lặn vẫn tiếp tục trục vớt gỗ từ dưới lòng sông lên bờ phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng đang điều tra, xác định danh tính nhóm đối tượng trên.

Tin, ảnh: Lan Anh