Quận 12 - TP.HCM: Cư dân chung cư Tecco Green Nest khốn khổ vì ô nhiễm

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 25/09/2017

(TN&MT) – Chưa kịp vui mừng vì được sống trong căn nhà mới, hàng trăm hộ dân ở chung cư Tecco Green Nest (287 đường Phan Văn Hớn, quận 12, TPHCM) đã hết...

 

(TN&MT) – Chưa kịp vui mừng vì được sống trong căn nhà mới, hàng trăm hộ dân ở chung cư Tecco Green Nest (287 đường Phan Văn Hớn, quận 12, TPHCM) đã hết sức khốn khổ vì đủ loại ô nhiễm do những nhà máy xung quanh chung cư thải ra.

Rất ít người dân sống tại chung cư Tecco Green Nest dám xuống sân tập thể dục, đi dạo… vì khói bụi, mùi hôi.
Rất ít người dân sống tại chung cư Tecco Green Nest dám xuống sân tập thể dục, đi dạo… vì khói bụi, mùi hôi.

 

Đã hơn 4 tháng qua, kể từ ngày chuyển về sống ở chung cư Tecco Green Nest, gia đình chị Tr.Tr.L ở block 3 luôn cảm thấy ngột ngạt vì khói, bụi, mùi hôi và tiếng ồn từ các nhà máy vây quanh chung cư tỏa ra. Đi làm thì thôi, hễ về đến nhà chị phải đóng kín hết các cửa để ngăn những “vị khách không mời mà đến” tràn vào nhà. Thế nhưng, những bụi vải và khói vẫn len qua các khe của bay vào nhà. Chưa kể, đêm đêm, tiếng ồn từ máy móc hoạt động sản xuất khiến gia đình chị chưa có đêm nào được ngủ ngon giấc. Trước đây, khi còn ở trọ, đứa con nhỏ 2 tuổi của chị ít khi đau vặt, nhưng giờ đây, cháu bé liên tục mắc các bệnh về đường hô hấp.

Các cột khói phun ra từ các công ty, xí nghiệp khiến bầu không khí ô nhiễm, ngột ngạt.
Các cột khói phun ra từ các công ty, xí nghiệp khiến bầu không khí ô nhiễm, ngột ngạt.

“Cách vách tường chung cư là hàng loạt nhà máy, cứ mỗi lần hoạt động là những cột khói mù mịt lại ào sang chung cư, rồi mùi hôi, bụi vải bay lơ lửng… thật không thể chịu nổi. Không kể ngày hay đêm, tùy theo hướng gió mà chúng tôi phải hứng chịu đủ thứ bụi khói. Không riêng gia đình tôi, mà hầu như nhà nào cũng đóng kín cửa khi đi làm về, thậm chí rất ít người dám bước ra ngoài để dạo mát, tập thể dục. Ngán nhất là khói bụi khi dính vào người thường gây ngứa ngáy, không chịu nổi…” Chị L ngao ngán.

Các cột khói phun ra từ các công ty, xí nghiệp khiến bầu không khí ô nhiễm, ngột ngạt.
Các cột khói phun ra từ các công ty, xí nghiệp khiến bầu không khí ô nhiễm, ngột ngạt.

 

Không riêng chị L, mà hàng trăm hộ dân sống tại chung cư và kể cả các hộ dân ở các khu vực lân cận đều chung cảnh ngộ. Phản ánh đến Báo Tài nguyên và Môi trường, các hộ dân chung cư Tecco Green Nest cho biết, ngay sát vách chung cư có các ống khói của các nhà máy sản xuất như: Công ty Yuchung, Công ty Đại Tân, Công ty Toàn Việt, Công ty Lâm Thanh… thường xuyên xả khói đen lẫn trắng, mùi khói, bụi vải… gây khó thở, ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, còn có tiếng ồn của động cơ máy móc gây nhức đầu, khó ngủ… Đặc biệt, hàng ngày cư dân phải gánh chịu mùi đốt của hóa chất, mùi đốt của vỏ hạt điều, vải vụn… nồng nặc đến rát mũi, khó thở khi hít phải. Người  dân không thể chịu đựng được nên suốt ngày phải đóng kín cửa, tuy nhiên, mùi hôi vẫn len lỏi qua các khe cửa vào nhà. Thông thường, vào thời điểm từ 20 giờ đến rạng sáng, mùi hôi nồng nặc nhất. Theo phản ánh của cư dân, mùi hôi này có thể xuất phát từ các công ty TNHH Long Vỹ, công ty TNHH Trương Đô Thành, Công ty TNHH Tân Hoàng Dũng…

 

Các cột khói phun ra từ các công ty, xí nghiệp khiến bầu không khí ô nhiễm, ngột ngạt.
Các cột khói phun ra từ các công ty, xí nghiệp khiến bầu không khí ô nhiễm, ngột ngạt.

Theo ghi nhận của PV Báo Tài nguyên và Môi trường, không chỉ ở tầng trệt, những căn ở tầng cao cũng bị những vị khách “không mời” này ghé thăm. Khói, bụi bay lơ lửng và dày đến mức nếu đứng trong bóng tối, bật đèn pin soi thì sẽ nhìn thấy rõ từng “đốm” đen. Thậm chí, nhiều hộ dân kỹ lưỡng đã dùng một số vật dụng che chắn, hạn chế bụi nhưng các đồ sinh hoạt trong nhà như quạt, tủ, sàn nhà… nhưng chỉ cần dùng một miếng khăn giấy chùi nhẹ thì khăn đã đổi màu, dính đầy bụi. Tình trạng bụi bẩn tấn công chung cư đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân, đẩy sinh hoạt của các gia đình vào tình trạng khép kín, trẻ con thì liên tục đau ốm. Nhiều gia đình không chịu nổi đã bán tháo nhà tìm nơi ở khác.

Các cột khói phun ra từ các công ty, xí nghiệp khiến bầu không khí ô nhiễm, ngột ngạt.
Các cột khói phun ra từ các công ty, xí nghiệp khiến bầu không khí ô nhiễm, ngột ngạt.

 

Trước việc hàng loạt nhà máy, xí nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường, cư dân đã nhiều lần phản ánh lên UBND phường, UBND quận 12. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Về vấn đề này, đại diện chung cư Tecco Green Nest cho rằng, tình trạng bụi tấn công khu chung cư là do các yếu tố khách quan nên chủ đầu tư không lường trước được. Để chia sẻ với cư dân, chủ đầu tư sẽ phối hợp với cư dân kiến nghị lên cơ quan chức năng để đề nghị nhanh chóng can thiệp, xử lý sự việc.

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Bài và ảnh: Thục Vy