Bí thư Yên Thế lên tiếng về việc cấp đất trái luật cho người thân
Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 11/05/2017
(TN&MT) – Sau khi Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng tải bài viết về việc cấp đất cho cán bộ và người nhà trái luật tại xã Đồng Tiến, huyện Yên...
(TN&MT) – Sau khi Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng tải bài viết về việc cấp đất cho cán bộ và người nhà trái luật tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế. Ông Lưu Xuân Vượng – Bí thư Huyện ủy Yên Thế đã có buổi làm việc với phóng viên cung cấp thêm thông tin nhằm làm sáng tỏ vụ việc.
Hơn 50.000m2 đất được cấp trái luật
Như chúng tôi đã đưa tin, cách đây hơn 4 tháng, ngày 22/12/2016, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế là ông Vũ Trí Hải đã ban hành bản Kết luận Thanh tra số 1400/ KL-UBND về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp do các công ty, lâm trường trả lại tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, chỉ tính riêng về nội dung cấp GCNQSDĐ cho các cá nhân trên địa bàn xã Đồng Tiến đã phát hiện ra những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.
Cụ thể, trong 23 GCNQSDĐ được cấp theo Quyết định số 1388/ QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND huyện Yên Thế thì có tới một nửa là cấp sai quy trình, sai đối tượng, khai man nguồn gốc đất…
![]() |
Ngoài những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý đất đai thì người dân còn tố cáo hiện tại, có rất nhiều người thân của Bí thư, Phó Bí thư xã Đồng Tiến đang làm việc tại UBND xã Đồng Tiến |
Đáng chú ý, có tới 6 GCNQSDĐ với tổng diện tích hơn 50.000m2 được cấp trái luật cho cán bộ, người thân lãnh đạo tại xã và huyện Yên Thế. Trong đó, ông Lưu Văn Sáu - em trai Bí thư huyện ủy đương nhiệm Lưu Xuân Vượng (khi ông Sáu được cấp GCNQSDĐ thì ông Vượng đang là Chủ tịch UBND huyện Yên Thế) được cấp 12.000m2, vợ ông Nguyễn Văn Mão - Chủ tịch xã Đồng Tiến (Ông Mão hiện đã được cho “về hưu sớm” để đi chữa bệnh) được cấp hơn 13.000m2, ông Nguyễn Văn Thương - công chức địa chính xã Đồng Tiến cùng 2 người anh em ruột của ông này được cấp hơn 28.000m2.
Bản Kết luận Thanh tra giao cho phòng TN&MT tham mưu thu hồi các GCNQSDĐ đã cấp trái luật. Đối với những trường hợp nào cấp sai quy trình nhưng đúng đối tượng thì sẽ được cấp lại cho đúng quy trình, những trường hợp nào sai nguồn gốc thì phải đính chính và thu hồi những GCNQSDĐ cấp sai đối tượng. Đồng thời giao phòng Nội vụ tham mưu, xem xét hình thức kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức
Sau khi bản Kết luận Thanh tra số 1400 ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế được ban hành, người dân xã Đồng Tiến nói riêng và dư luận cả nước rất hoan nghênh tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Tuy nhiên, việc thi hành các nội dung theo Kết luận Tanh tra thì lại diễn ra rất chậm chạp.
![]() |
Thanh tra huyện Yên Thế chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại xã Đồng Tiến liên quan tới cán bộ công chức và các công ty lâm nghiệp, lâm trường |
Chính vì thế, ngày 17/4/2017 vừa qua, Chánh Thanh tra huyện Yên Thế là ông Nguyễn Văn Bắc đã phải ban hành Công văn số 27/CV-TTr về việc đôn đốc thực hiện nghiêm túc, dứt điểm kết luận, Quyết định số 1400/ KL – UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế gửi tới phòng Nội vụ, phòng TN&MT, Đảng ủy và UBND xã Đồng Tiến, Công ty TNHH MTV Lâm trường Yên Thế và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Trường Lộc.
Đó là nghĩa trang dòng họ Lưu
Đó là câu trả lời của ông Lưu Xuân Vượng – Bí thư Huyện ủy Yên Thế về việc vì sao UBND huyện Yên Thế lại cấp GCNQSDĐ với diện tích 12.000m2 cho em trai là ông Lưu Văn Sáu. Theo ông Vượng, ông và các em được sinh ra và lớn lên tại xã Đồng Tiến. Khi trưởng thành ông đi học rồi về công tác tại huyện Yên Thế. Do đó ở quê nhà chỉ có người em trai Lưu Văn Sáu sinh sống và trông giữ phần đất của tổ tiên khai phá để lại, trong đó có phần diện tích 12.000m2 là nơi chôn cất người thân nhiều đời của gia đình, dòng tộc với gần 20 ngôi mộ đã cải táng (nghĩa trang dòng họ - PV). Bản thân gia đình ông Sáu cũng chưa có thửa đất lâm nghiệp nào để sử dụng nên việc UBND xã Đồng Tiến đề nghị giao trả thửa đất này cho gia đình quản lý, sử dụng là phù hợp. Tuy nhiên, việc cấp GCNQSDĐ cho ông Lưu Văn Sáu là chưa đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai.
![]() |
Ông Trần Thế Tùng - Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết việc thu hồi các GCNQSDĐ trái luật vẫn đang được các cơ quan tiến hành |
Về trách nhiệm cá nhân, ông Vượng cho biết tại thời điểm các phòng ban chuyên môn làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Lưu Văn Sáu, mặc dù là Chủ tịch UBND huyện nhưng ông không chỉ đạo, không biết và cũng không ký GCNQSDĐ cho bất cứ trường hợp nào kể trên. Người ký cấp 6 GCNQSDĐ trái luật cho 5 hộ gia đình với hơn 50.000m2 đất là ông Nông Văn Tâm – Phó Chủ tịch thường trực (hiện đang là Phó Bí thư thường trực Huyện ủy). Nhưng ông Vượng cũng thẳng thắn thừa nhận có thiếu sót và xin chịu trách nhiệm liên đới vì là người đứng đầu UBND huyện nhưng lại không biết gì về việc cấp GCNQSDĐ trái luật.
Ông Vượng cũng cho biết trước khi UBND huyện Yên Thế thành lập đoàn Thanh tra thì Thường trực Huyện ủy đã họp bàn và đi đến thống nhất giao cho UBND huyện tiến hành thanh tra công tác quản lý và sử dụng toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp do các công ty lâm nghiệp, lâm trường trả về địa phương quản lý; trước mắt tiến hành tại xã Đồng Tiến và yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).
Sau khi có kết luận Thanh tra, mặc dù biết trong đó có em trai mình được cấp GCNQSDĐ trái luật nhưng tôi là người chỉ đạo xử lý nghiêm túc, công khai, minh bạch các trường hợp sai phạm theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Còn đối với những cá nhân, tập thể làm sai thì UBND huyện đang tập trung xử lý nghiêm theo đúng các quy định hiện hành – ông Vượng nói thêm.
Liên quan tới việc này, ông Nguyễn Văn Thương – nguyên công chức địa chính xã Đồng Tiến đã bị công an huyện Yên Thế bắt tạm giam để điều tra về về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Còn ông Nguyễn Văn Mão – nguyên Chủ tịch xã Đồng Tiến thì được cho nghỉ hưu sớm để đi “chữa bệnh”.
Trao đổi với chúng tôi về trách nhiệm quản lý về mặt Nhà nước của lãnh đạo huyện Yên Thế trong vụ việc này. Luật sư Vi Văn Diện (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Việc lãnh đạo xã Đồng Tiến cố ý làm sai lệch hồ sơ để xác nhận không đúng nguồn gốc đất cho các hộ dân là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhưng bên cạnh đó cũng phải truy trách nhiệm của người đứng đầu huyện Yên Thế, đặc biệt là người ký cấp GCNQSDĐ trái luật cũng như các bộ phận tham mưu như phòng TN&MT, chi nhánh VPĐK cấp GCNQSDĐ... trong việc trình lãnh đạo UBND huyện Yên Thế ký cấp hàng loạt GCNQSDĐ không đúng quy định.
Báo điện tử TN&MT sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Doãn Hưng