Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Cần xác định rõ nguồn gốc đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân

Tiếng dân - Ngày đăng : 18:04, 18/06/2019

(TN&MT) – Mặc dù hộ gia đình ông Lê Trọng Tuấn, bà Hoàng Thị Bổng được HTX Đông Hòa cấp đất ở vào tháng 7/1980 tại thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và đã được Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia xác nhận bằng Quyết định thu hồi đất năm 2010 để làm đường giao thông. Thế nhưng gần 10 năm sau, Phó Chủ tịch UBND huyện lại có Quyết định hủy bỏ để “tự” xác định lại nguồn gốc đất và cho rằng thời điểm sử dụng đất lại trước ngày 15/10/1993. Chính điều này đã gây sự bất bình cho người dân nơi đây và làm ảnh hưởng đến quyền lợi gia đình ông Tuấn, bà Bổng

Trong đơn phản ánh đến Báo Tài nguyên & Môi trường, bà Hoàng Thị Bổng, thôn Đông Hải, xã Hải Hòa viết: Đầu năm 1980, tôi xây dựng gia đình và ra ở riêng, tháng 7/1980 tôi được HTX Đông Hòa cắt và bàn giao 1.000 m² đất ở, nguồn gốc hình thành, sử dụng từ tháng 7/1980. Sau đó, gia đình tôi mua thêm đất của ông Lê Đức Luyện, cùng với đất ở và đất mua thêm, gia đình tôi ở và sinh sống ổn định trên mảnh đất này gần 40 năm, sử dụng đất đúng mục đích, không lấn chiếm, không có tranh chấp với ai
 

​ Nhãn ​
Bà Hoàng Thị Bổng đang sử dụng diện tích 2.306,1 m², không tranh chấp, không lấn chiếm.

Ngày 18/1/2006, UBND huyện Tĩnh Gia cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với tổng diện tích là 1.900 m², nguồn gốc sử dụng là đất thổ cư. Đến nay, tổng diện đất sử dụng của tôi là 2.306,1 m² và không có tranh chấp, không lấn chiếm.

Ngày 30/9/2010, để thực hiện Dự án làm tuyến đường từ QL 1A vào Khu du lịch biển Hải Hòa, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Đào Trọng Quy ( nay là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) đã ban hành Quyết định số 2530/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đường giao thông từ QL 1A đi Khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, trong Quyết định nêu rõ: “Thu hồi 23 m² đất tại thửa đất số 64 tờ bản đồ trích đo số 5 của ông Lê Trọng Tuấn, đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. Việc xác định nguồn gốc đất dựa trên đề nghị của UBND xã Hải Hòa tại Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 29/9/2010 và theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tĩnh Gia”.
 

Khu đất đang ở ổn định sử dụng đúng mục đích, không tranh chấp đã từng được Chủ tịch UBND huyện xác định ở trước ngày 18/12/1980
Khu đất đang ở ổn định sử dụng đúng mục đích, không tranh chấp đã từng được Chủ tịch UBND huyện xác định ở trước ngày 18/12/1980

Chấp hành Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, gia đình tôi đã bàn giao diện tích đất trên để dự án làm đường chậm tiến độ

Đến ngày 13/2/2019, UBND huyện Tĩnh Gia có Quyết định số 1062/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND huyện ký thu hồi tiếp 86 m2 đất của gia đình bà Hoàng Thị Bổng tạithửa đất số 64 tờ bản đồ trích đo số 5. Quyết định nêu rõ: “Nguồn gốc, mục đích, thời điểm sử dụng đất ở hình thành trước ngày 15/10/1993 và sau ngày 18/12/1980, sử dụng ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm”
 

Đã được 75 hộ gia đình cùng thôn xóm xác nhận ở trước ngày 18/12/1980
Đã được 75 hộ gia đình cùng thôn xóm xác nhận ở trước ngày 18/12/1980

Không đồng tình với Quyết định thu hồi đất số 1062, bởi vì đất của gia đình bà được cấp ở ổn định không tranh chấp, không lấn chiếm từ tháng 7/1980 ( tức là trước ngày 18/12/1980, Nhưng trong Quyết định lại ghi sau ngày 18/12/1980) và đã được Chủ tịch UBND huyện xác nhận bằng Quyết định thu hồi đất số 2530/QĐ-UBND ngày 30/9/2010. Bà Hoàng Thị Bổng đã làm đơn khiếu nại lên UBND huyện Tĩnh Gia, đồng thời làm đơn xin xác nhận của các hộ dân lân cận trong xóm, thì đã có 75 hộ dân cùng thôn xóm xác nhận gia đình ông Tuấn, bà Bổng ở trước ngày 18/12/1980
 

Và đã được Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định số 2530/QĐ-UBND, ngày 30/9/2010 UBND nêu rõ: Đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980.
Và đã được Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định số 2530/QĐ-UBND, ngày 30/9/2010 UBND nêu rõ: Đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980.

Ngày 11/4/2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia lại có Quyết định số 2348/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia lúc đó là ông Đào Trọng Quy là: “ Đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 15/10/1993. Lý do được đính chính là: Do sai sót trong quá trình soạn thảo Văn bản dẫn đến nhầm lẫn về thời điểm sử dụng đất…”
 

Nhưng gần 10 năm sau, UBND huyện Tĩnh Gia lại ra một Quyết định khác lấy lý do là sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản để cho rằng: Đất của bà Hoàng Thị Bổng sử dụng trước ngày 15/10/1993?.
Nhưng gần 10 năm sau, UBND huyện Tĩnh Gia lại ra một Quyết định khác lấy lý do là sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản để cho rằng: Đất của bà Hoàng Thị Bổng sử dụng trước ngày 15/10/1993?.

Câu hỏi được nhiều người dân đặt ra là trên cơ sở nào để Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia ra Quyết định đính chính lại Quyết định của Chủ tịch UBND huyện gần 10 năm về trước từ đất có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 sang đất có nguồn gốc sử dụng sau ngày 18/12/1980?. Rất mong UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cần sớm xác định lại nguồn gốc đất của hộ gia đình ông Lê Trọng Tuấn, bà Hoàng Thị Bổng để đem lại quyền lợi chính đáng cho người dân.

Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này!