Bình Định: Công ty TNHH Nhật Minh khai thác, vận chuyển đất tại núi Bà Hỏa chưa có giấy phép

Tiếng dân - Ngày đăng : 18:18, 20/05/2019

(TN&MT) - Chỉ mới được UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương khai thác đất san lấp tại khu vực kho đạn, Đèo Son núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn, thế nhưng Công ty TNHH Nhật Minh cùng các doanh nghiệp khác đã oanh tạc khu vực núi Bà Hỏa để khai thác, vận chuyển đất gây ô nhiễm môi trường và nỗi bức xúc của người dân.
Khu vực núi Bà Hỏa tan hoang, tróc lở, nham nhở, biến dạng hình hài quả núi xưa kia vốn rất đẹp nằm trong lòng thành phố biển Quy Nhơn
Khu vực núi Bà Hỏa tan hoang, tróc lở, nham nhở, biến dạng hình hài quả núi xưa kia vốn rất đẹp nằm trong lòng thành phố biển Quy Nhơn

Ngày 01/3/2019, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng bài “Bình Định: Đoàn xe ùn ùn kéo về núi Bà Hỏa khai thác, vận chuyển đất” phản ánh về tình trạng khai thác, vận chuyển đất tại khu vực kho đạn, Đèo Son núi Bà Hỏa gây ảnh hưởng môi trường và cuộc sống người dân. Từ đó đến nay, tình hình khai thác đất tại Đèo Son núi Bà Hỏa vẫn tiếp tục nóng lên, nhất là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Hàng ngày, hàng trăm chuyến xe chở đất ra vào khu vực núi Bà Hỏa theo tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài kéo theo đất, bụi bao phủ khu vực 5, phường Quang Trung và khu vực 1, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn mịt mù. Không chỉ người dân nơi đây mà người dân sinh sống hai bên đường QL.1D cũng chịu vạ lây. Sự việc này, kéo dài nhiều năm nay và chưa biết khi nào mới chấm dứt.

Hoạt động khai thác đất trái phép trên núi Bà Hỏa
Hoạt động khai thác đất trái phép trên núi Bà Hỏa

Trước đây, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc lấy đất tại khu vực dưới chân núi Bà Hỏa phục vụ thi công dự án Khu đô thị - du lịch - thể thao hồ Phú Hòa và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài. Nhưng nay, hai dự án này, nhà đầu tư và nhà thầu thi công đang “dặm chân tại chỗ”, thi công ì ạch, cầm chừng. Tuy nhiên, mỏ đất tại núi Bà Hỏa thì không hề đứng im, mà được hoạt động hết công suất, luôn trong tình trạng tăng ca 24/24. Sườn núi bị cạo trọc lóc tầng phủ để trơ lớp da ngoài, đất bị xẻo thịt với khối lượng lớn hàng trăm nghìn m3. Khu vực núi Bà Hỏa tan hoang, tróc lở, nham nhở, biến dạng hình hài quả núi xưa kia vốn rất đẹp nằm trong lòng thành phố biển Quy Nhơn.

Hết Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc khai thác đất trên núi Bà Hỏa để lại hậu quả nhãn tiền, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận, thì nay đến Công ty TNHH Nhật Minh. Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh Bình Định có văn bản số 733 đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Nhật Minh được khai thác đất san lấp tại khu vực kho đạn, Đèo Son để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Km0+626-Km1+312.73), giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Nhật Minh thực hiện các hồ sơ thủ tục khai thác khoáng sản tại khu vực trên.

Doanh nghiệp ngang nhiên khai thác đất giữa lưng chừng núi
Doanh nghiệp ngang nhiên khai thác đất giữa lưng chừng núi

 Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Nhật Minh chưa được chính thức cấp giấy phép khai thác đất san lấp tại khu vực kho đạn, Đèo Son, núi Bà Hỏa; thế nhưng, công ty đã ngang nhiên khai thác, chở đất ra khỏi khu vực núi Bà Hỏa trong nhiều tháng nay. Điều đáng nói, Công ty TNHH Nhật Minh xin khai thác đất phục vụ công trình dự án đầu tư xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Km0+626-Km1+312.73), nhưng lại không chở đất phục vụ tại nơi dự án mà chở đất đi nơi khác làm tung bụi mịt mù trên trục đường QL.1D.

Khu vực dân cư phường Quang Trung, phường Nhơn Phú, phường Đống Đa không được nhà thầu thi công, doanh nghiệp lấy đất tưới nước hàng ngày, nên tình trạng người dân sống chung với bụi, tiếng ồn, đường xá hư hỏng rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt người dân.

Đoàn xe chở đất của nhiều doanh nghiệp trong đó có xe Công ty TNHH Nhật Minh tập trung tại đường Điện Biên Phủ
Đoàn xe chở đất của nhiều doanh nghiệp trong đó có xe Công ty TNHH Nhật Minh tập trung tại đường Điện Biên Phủ

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Huỳnh Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở TN&MT khẳng định, Công ty TNHH Nhật Minh đang làm thủ tục chưa được chính thức cấp phép khai thác đất san lấp tại khu vực Đèo Son, núi Bà Hỏa. Tài nguyên khoáng sản chưa được cấp phép cho đơn vị nào thì chính quyền địa phương phải có trách nhiệm quản lý.

Ông Nguyễn Khắc Minh - Phó Trưởng Phòng TN&MT TP. Quy Nhơn cho biết: Công ty TNHH Nhật Minh mới chỉ được chấp thuận địa điểm chứ chưa có giấy phép khai thác đất. Phòng đi kiểm tra yêu cầu công ty dừng hoạt động khai thác đất. Phòng đã báo cáo lên UBND thành phố. Chờ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Phòng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nhật Minh về hành vi khai thác đất không có giấy phép.

Người dân khu vực 5 phường Quang Trung hàng ngày phải sống chung với bụi, tiếng ồn
Người dân khu vực 5 phường Quang Trung hàng ngày phải sống chung với bụi, tiếng ồn

Việc khai thác đất trái phép tại khu vực Đèo Son, núi Bà Hỏa, TP. Quy Nhơn của Công ty TNHH Nhật Minh chưa bị xử lý, tiếp đến ngày 13/5/2019, UBND tỉnh Bình Định có văn bản 2493 giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Nhật Minh về việc xin khai thác đất tại thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn để phục vụ thi công xây dựng gói thầu số 6 (xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn km16-km18+500) thuộc công trình Đường trục Khu kinh tế nối dài.

Công ty TNHH Nhật Minh xin khai thác đất phục vụ công trình một đằng, chở đất đi một nẻo, ngang nhiên khai thác đất chưa được cấp phép làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống sinh hoạt của người dân, nhưng chưa bị xử lý. Tuy nhiên, lại tiếp tục được xem xét cấp thêm mỏ đất mới tại địa phương khác. Dư luận hoài nghi không hiểu vì sao Công ty TNHH Nhật Minh được ưu ái như vậy?