Quảng Ngãi: Trường mầm non 3,7 tỷ, vừa đưa vào sử dụng đã xuất hiện hàng loạt vết nứt

Tiếng dân - Ngày đăng : 21:43, 03/04/2019

(TN&MT) - Công trình Trường mầm non Nghĩa Kỳ thuộc (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), được đầu tư gần 3,7 tỷ đồng, công trình được nghiệm thu và bàn giao chính thức từ tháng 9/2018. Đến nay, chỉ qua gần 7 tháng đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục thuộc khối nhà 6 phòng học của Trường liên tục gặp vấn đề như: thiếu nước sinh hoạt, nhà vệ sinh liên tục bị hư hỏng, tường xuất hiện hàng loạt vết nứt ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động nuôi dạy trẻ.
Trường mầm non Nghĩa Kỳ thuộc (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi)
Trường mầm non Nghĩa Kỳ thuộc (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi)

Công trình trường Mầm non Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) được chia làm 2 hạng mục chính. Trong đó khối nhà 6 phòng học do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 3,7 tỷ đồng. Hạng mục này do Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi thi công.

Qua gần 7 tháng đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục thuộc khối nhà 6 phòng học của trường Mầm non Nghĩa Kỳ liên tục gặp vấn đề như: thiếu nước sinh hoạt, nhà vệ sinh trong phòng học liên tục hư hỏng, tường xuất hiện nhiều vết nứt dài... đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động nuôi và dạy trẻ.

Ngay từ khi đưa vào sử dụng công trình xuất hiện hàng loạt 'khiếm khuyết' khiến giáo viên nhà trường vô cùng lo lắng và khổ sở
Ngay từ khi đưa vào sử dụng công trình xuất hiện hàng loạt "khiếm khuyết" khiến giáo viên nhà trường vô cùng lo lắng và khổ sở

Hiệu trưởng trường Mầm non Nghĩa Kỳ - cô Vũ Thị Quỳnh Như cho hay, ngay từ lúc đưa vào sử dụng thì giếng nước sinh hoạt gặp trở ngại, có thời điểm giếng không có nước để sử dụng. Cùng với đó, 3 bồn vệ sinh trong mỗi phòng học hay “dở chứng” hư hỏng liên tục.

“Để có nước sử dụng, nhà trường phải bơm nước từ giếng của các hạng mục khác băng qua hàng chục mét ống lên các phòng học. Do đó, trong phòng có rất nhiều xô, chậu chứa nước để sử dụng hằng ngày. Điều đó vô cùng nguy hiểm cho các em nhỏ. Trong phòng học của bậc mầm non không được chứa đựng nước nhưng phải làm vậy để có nước cho các cháu sử dụng. Khi các cháu vào phòng vệ sinh thì các cô phải theo dõi liên tục, sau đó đóng cửa lại đề phòng nguy hiểm” - cô Như nói.

Xuất hiện nhiều vết nứt dài trên tường và trụ. Nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng khi thấy công trình tiền tỷ vừa được đưa vào sử dụng chưa lâu nay đã hư hỏng
Xuất hiện nhiều vết nứt dài trên tường và trụ. Nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng khi thấy công trình tiền tỷ vừa được đưa vào sử dụng chưa lâu nay đã hư hỏng

“Nhà vệ sinh hư hỏng nên không cho các cháu sử dụng cả 3 bồn cầu mà phải sử dụng luân phiên nhau. Cái này mà hư thì xử lý tạm rồi đậy nắp lại để đó, rồi sau đó cho các cháu dùng cái khác, cứ thế luân phiên nhau từng ngày. Việc này rất bất tiện và mất vệ sinh”- cô Như cho biết thêm.                               

Ngoài những hư hỏng nói trên, công trình này còn xuất hiện hàng loạt vết nứt trên tường, cột khiến nhiều phụ huynh và giáo viên lo lắng cho công tác dạy và nuôi trẻ. Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy bất an khi cho con mình học dưới sự nguy hiểm đang rình rập. Các bậc phụ huynh đã nhiều lần phản ánh vấn đề này với nhà trường.

Thiếu nước sinh hoạt, nhà vệ sinh trong phòng học liên tục hư hỏng. Để có nước sử dụng, nhà trường phải bơm nước từ giếng của các hạng mục khác băng qua hàng chục mét ống lên các phòng học. Do đó, trong phòng có rất nhiều xô, chậu chứa nước để sử dụng hằng ngày. Đều đó, gây nhiều nguy hiểm cho các em nhỏ
Thiếu nước sinh hoạt, nhà vệ sinh trong phòng học liên tục hư hỏng. Để có nước sử dụng, nhà trường phải bơm nước từ giếng của các hạng mục khác băng qua hàng chục mét ống lên các phòng học. Do đó, trong phòng có rất nhiều xô, chậu chứa nước để sử dụng hằng ngày. Điều đó gây nhiều nguy hiểm cho các em nhỏ

Nhận thấy về những bất cập trên, khi trường chỉ mới đưa vào sử dụng vỏn vẹn hơn 7 tháng, nhà trường đã báo cáo với UBND huyện Tư Nghĩa, đơn vị thi công đã chủ động khắc phục, nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Đối với những vết nứt chi chít, đơn vị thi công cũng chỉ nói là nứt ngoài bề mặt sơn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Ông Lê Trung Thành - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cũng thừa nhận là chất lượng của công trình này là không đảm bảo. Hạng mục 6 phòng học với tổng vốn gần 3,7 tỷ đồng được UBND huyện giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng điều hành dự án.

Chủ đầu tư thì chờ đơn vị thi công khắc phục hư hỏng. Trong khi đó, đơn vị thi công chỉ khắc phục “sơ sài” và nói chỉ là nứt ngoài mặt sơn
Chủ đầu tư thì chờ đơn vị thi công khắc phục hư hỏng. Trong khi đó, đơn vị thi công chỉ khắc phục “sơ sài” và nói chỉ là nứt ngoài mặt sơn

“Công trình xuất hiện tình trạng lún nền, hư hỏng hệ thống nước và nhà vệ sinh trong các phòng học. Chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục nhưng vẫn chưa có phương án xử lý triệt để, cũng chỉ là khắc phục “qua loa”. Công trình vẫn còn trong thời gian bảo hành nên đơn vị thi công phải có trách nhiệm sửa chữa. Nếu họ làm không xong thì huyện sẽ thuê đơn vị khác làm rồi trừ vào kinh phí vẫn chưa quyết toán cho doanh nghiệp này”- ông Thành cho biết thêm.

Suốt 7 tháng qua, 340 trẻ, hàng chục cán bộ và giáo viên đã phải cảm thấy bất an, lo lắng từng ngày khi tình trạng hệ thống nước, nhà vệ sinh, tường xuất hiện nhiều vết nứt. Nhiều phụ huynh học sinh cảm thấy lo lắng khi thấy công trình tiền tỷ vừa được đưa vào sử dụng chưa lâu nay đã hư hỏng.