Điện Bàn (Quảng Nam): Doanh nghiệp bê tông gây ô nhiễm môi trường, dân bức xúc chặn đường đi

Tiếng dân - Ngày đăng : 12:31, 09/01/2019

(TN&MT) - Sáng 9/1, hàng chục hộ dân sống tại khối Hà My Tây, phường Điện Dương, TX. Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã tập trung dùng cây cối, vật dụng chặn đường đi vào Cụm công nghiệp Nam Dương, phản đối việc Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Việt Hàn - CN Quảng Nam CCN Nam Dương gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Người dân dùng cây cối, vật dụng chặn đường đi không cho xe bê tông ra vào Cụm công nghiệp Nam Dương
Người dân dùng cây cối, vật dụng chặn đường đi không cho xe bê tông ra vào Cụm công nghiệp Nam Dương

Theo phản ánh của những hộ dân sống tại khối Hà My Tây, phường Điện Dương TX. Điện Bàn, xe trộn bê tông của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Việt Hàn - CN Quảng Nam CCN Nam Dương (Công ty) chạy rầm rập suốt ngày đêm kéo theo bụi bay mù mịt, làm hư hỏng đường xá ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt của hàng chục hộ dân ở đây.

Bà Phạm Thị Hoa, khối Hà My Tây cho biết: Dù công ty đã cam kết với người dân là thường xuyên tưới nước khi xe bê tông của công ty chạy, nhưng lâu lâu họ mới tưới một lần, mà có tưới cũng không hết đường, nên không những bụi không giảm mà còn tăng thêm. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, mật độ xe của công ty này chạy liên tục trong thời gian dài, nhưng họ không tưới nước, cũng không có biện pháp khắc phục tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của những hộ dân ở đây.

Đoạn đường vào CCN Nam Dương bị phủ dày một lượng bùn do quá trình xe chở bê tông hoạt động
Đoạn đường vào CCN Nam Dương bị phủ dày một lượng bùn do quá trình xe chở bê tông hoạt động

Bà Trần Thị Lại, khối Hà My Tây bức xúc: "Bụi mù mịt mỗi khi xe trộn bê tông chạy, nhưng khi người dân phản ánh thì lãnh đạo công ty nói, phản ánh về cái gì chứ phản ánh về bụi chúng tôi không tiếp. Như vậy là thể hiện thái độ coi thường người dân, không quan tâm tới sức khỏe của bà con. Chúng tôi yêu cầu công ty phải có biện pháp khắc phục bụi, không được chạy ban đêm kéo còi inh ỏi, để bảo đảm sức khỏe và không làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt".

Người dân yêu cầu, công ty phải có biện pháp khắc phục bụi, không được chạy ban đêm kéo còi inh ỏi
Người dân yêu cầu, công ty phải có biện pháp khắc phục bụi, không được chạy ban đêm kéo còi inh ỏi

Ghi nhận của PV tại hiện trường sáng nay, từ trục đường Lạc Long Quân vào trạm trộn bê tông của công ty khoảng hơn 500m là đường cấp phối bị phủ dày một lượng bùn do quá trình xe chở bê tông hoạt động. Theo người dân, sau mỗi trận mưa, các xe chở bê tông ra, vào lại kéo theo một lớp bùn ra đường Lạc Long Quân và khi mặt đường khô, cứ có xe chạy là bụi mù trời không thể chịu được.

Người dân đã gửi đơn kiến nghị lên phường Điện Dương, cơ quan chức năng của thị xã Điện Bàn để phản ánh bức xúc đối với hoạt động gây ô nhiễm của công ty này, nhưng đến nay tình trạng càng tồi tệ, bụi còn nhiều hơn trước. Ngoài ra, dù chính quyền đã có quy định xe chở bê tông chỉ được phép chạy đến 19h tối, nhưng các xe bê tông của công ty vẫn ngang nhiên chạy suốt đêm chở bê tông đi đổ công trình, gây ô nhiễm tiếng ồn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Công ty mới bị cơ quan chức năng của Điện Bàn xử phạt về hành vi đổ chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường
Công ty mới bị cơ quan chức năng của Điện Bàn xử phạt về hành vi đổ chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường

Ông Đinh Hùng Liên - Chủ tịch UBND phường Điện Dương, TX. Điện Bàn cho biết, trước những phản ánh của người dân, chính quyền địa phương cũng đã làm việc với lãnh đạo công ty về vấn đề này và yêu cầu công ty chấp hành đúng quy định cũng như cam kết trong quá trình hoạt động sản xuất để bảo đảm môi trường, không làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Tuy nhiên, thẩm quyền quản lý là của thị xã.

Lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường để bảo đảm an ninh trật tự
Lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường để bảo đảm an ninh trật tự

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Nguyễn Cảm, Trưởng phòng TN&MT TX. Điện Bàn cho biết: Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Việt Hàn - CN Quảng Nam CCN Nam Dương mới bị cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn xử phạt 35 triệu đồng, vì đã có hành vi đổ chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường với khối lượng 3,500 kg; đồng thời yêu cầu công ty khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm gây ra và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Theo kế hoạch, chiều 9/1, Sở TN&MT Quảng Nam và thị xã Điện Bàn sẽ làm việc với Công ty về việc người dân phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Cụm công nghiệp Nam Dương đối với doanh nghiệp này. 

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin...