Thạch Thành (Thanh Hóa): Loạn khai thác đất trái phép

Tiếng dân - Ngày đăng : 12:34, 19/09/2018

(TN&MT) – Ngang nhiên khai thác đất trái phép giữa ban ngày, xe chở đất ra vào rầm rộ, thế nhưng vẫn không bị bất kỳ cơ quan nào xử lý. Đó là thực trạng đang diễn ra tại xã Thạch Bình và xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành nhiều ngày qua.

Được biết, từ nhiều ngày nay tại thôn Gò La, xã Thạch Bình và gần chợ Hoa Sói, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành diễn ra thực trạng, nhiều cá nhân ngang nhiên mang máy múc, xe tải vào khai thác đất trái phép. Xe tải rầm rầm vào chở đất đi tiêu thụ trên địa bàn, không che phủ bạt ngang nhiên chạy qua ủy ban nhân dân xã. Thế nhưng, ngạc nhiên thay chính quyền đại phương vẫn “im lìm” để “đất tặc” mặc sức hoành hành. Người sồng gần khu vực khai thác rất bức xúc trước thực trạng các xe chở đất không che phủ bạt, khiến đất rơi vãi, cả con đường mỗi lần có xe chạy qua chìm trong bụi đất.

Tại thôn Gò La, xã Thạch Bình tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra công khai, rầm rộ.
Tại thôn Gò La, xã Thạch Bình tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra công khai, rầm rộ.

Tại thôn Gò La, xã Thạch Bình nhiều ngày nay, tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra công khai rầm rộ giữa thanh thiên bạch nhật. Hàng ngày, gần chục chiếc xe tải cứ thế nối đuôi nhau vào vận chuyển đất đi tiêu thụ trên địa bàn. Xe chở đất rầm rầm chạy qua ủy ban nhân dân xã, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cán bộ địa phương xuống hiện trường khai thác đất kiểm tra, xử lý.

Xe chở đất không che phủ bạt cứ thế chở đi tiêu thụ.
Xe chở đất không che phủ bạt cứ thế chở đi tiêu thụ.

Người dân sống dọc 2 bên đường có xe chở đất đi qua ở thôn Gò La cho biết: Gần chục ngày nay, có anh Phương Hồng mang máy xúc vào múc đất tại khu vực đồi của thôn. Hàng ngày cả trăm lượt xe ra vào chở đất rầm rầm. Rất ít xe chở đất che phủ bạt, thế nên bụi lắm, đường thì chật hẹp thế nên mỗi lần xe tải ra vào rất khó khăn. Con đường bê tông liên thôn do người dân đóng góp công sức, tiền của chẳng mấy chốc sẽ bị xe chở đất cày nát mất.

Trước thực trạng khai thác đất trái phép đang diễn ra công khai trên địa bàn, PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Đoàn Văn Cảnh – Chủ tịch UBND xã Thạch Bình để tìm hiểu rõ hơn sự việc. Thế nhưng ông Cảnh cáo bận họp, sau đó PV tiếp tục liên hệ lại nhưng ông Cảnh không bắt máy.

Cũng chung thực trạng đó, gần chợ Hoa Sói, xã Thành Thọ cũng diễn ra tình trạng tự ý cải tạo đất đồi.
Cũng chung thực trạng đó, gần chợ Hoa Sói, xã Thành Thọ cũng diễn ra tình trạng tự ý cải tạo đất đồi.

Cũng chung thực trạng đó, nhiều ngày nay gần chợ Hoa Sói, xã Thành Thọ, tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra công khai rầm rộ ngay gần ủy ban nhân xã. Xe chở đất ra vào tấp nập chở đất, máy xúc hoạt động hết công suất thế nhưng vẫn không bị các ngành chức năng “tuýt còi”. Các xe chở đất đều không che phủ bạt, khiến người dân sống hai bên đường phải tự tưới nước nhưng cũng không thấm vào đâu, mỗi lần xe chở đất đi qua chỉ biết nhắm mắt bịt mũi nín thở chờ xe đi qua mới có thể lưu thông tiếp.

Xe tải rầm rầm vào chở đất gần ủy ban, thế nhưng phía chính quyền vẫn không hề hay biết.
Xe tải rầm rầm vào chở đất gần ủy ban, thế nhưng phía chính quyền vẫn không hề hay biết.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Văn Hưng – Chủ tịch UBND xã Thành Thọ cho biết: Việc các hộ dân xin hạ thấp đồi trên địa bàn, tôi trực tiếp giao cho trưởng công an xã quản lý. Tình trạng cải tạo đất đồi gần chợ Hoa Sói cả chủ hộ và chủ máy múc làm đều không báo cáo chính quyền địa phương. Tôi sẽ yêu cầu trưởng công an xã kiểm tra, yêu cầu dừng ngay lập tức, nếu không sẽ xử phạt và đưa máy về trụ sở. Không thể để các cá nhân tự ý cải tạo đồi như thế được vì liên quan tới tài nguyên cả xã và huyện đều không có thẩm quyền.

Thạch Thành là một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, nhu cầu cải tạo đồi phát triển kinh tế cần được khuyến khích. Thế nhưng, chuyển đổi cần phải có kế hoạch, chứ không thể ồ ạt. Và cũng không vì thế mà để các cá nhân lợi dụng mang máy xúc vào khai thác đất đi bán nhằm trục lợi!