Hà Trung (Thanh Hóa): Xe quá tải “băm nát” đường giao thông nông thôn

Tiếng dân - Ngày đăng : 14:19, 19/12/2017

(TN&MT) – Thời gian qua trên địa bàn các xã Hà Tiến, xã Hà Giang, xã Hà Long  huyện Hà Trung và Quốc lộ 217B, xe cơi nới thành thùng, xe quá tải ngang nhiên lộng hành suốt một thời gian dài gây bức xúc trong dư luận mà không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng xử lý tình trạng này. Theo người dân xã Hà Giang, xã Hà Tiến phản ánh thì những chiếc xe “3 chân” này đều chở đất từ dự án nạo vét lòng hồ Hang Dồn thuộc xã Hà Tiến do Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu ASEAN là đơn vị thi công. Các xe trọng tải lớn này ngang nhiên chạy qua cầu bắc qua sông Hoạt có biển báo chỉ cho xe có tổng tải trọng dưới 10 tấn đi qua, sau đó mặc sức chạy vào đường bê tông nông thôn nhỏ hẹp, chạy trong khu dân cư của xã Hà Giang, qua xã Hà Long, sang xã Hà Bắc rồi ung dung lưu thông trên Quốc lộ 217B suốt một đoạn đường dài nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng.
Xe chở đất từ dự án nạo vét hồ Hang Dồn cơi nới thành thùng và không thèm che bạt ngang nhiên chạy ngay trên con đường Tỉnh lộ 523 qua trước cổng UBND xã Hà Tiến.


Xe chở đất từ dự án nạo vét hồ Hang Dồn cơi nới thành thùng và không thèm che bạt ngang nhiên chạy ngay trên con đường Tỉnh lộ 523 qua trước cổng UBND xã Hà Tiến.

Ông Tống Duy Tân – Chủ tịch UBND xã Hà Tiến cho biết: Việc các xe quá tải chở đất gây ô nhiễm môi trường hoạt động trên địa bàn, chạy với tốc độ cao là có thật, bà con cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng với thẩm quyền của xã thì không thể dừng xe kiểm tra được, việc này cần có sự vào cuộc của lực lượng chức năng là cảnh sát giao thông.
 

Cầu bắc qua sông Hoạt nối giữa hai xã Hà Giang và Hà Tiến chỉ chịu được tổng trọng tải 10 tấn nhưng hầu như xe nào cũng chở gấp 3 – 4 trọng tải trên.


Cầu bắc qua sông Hoạt nối giữa hai xã Hà Giang và Hà Tiến chỉ chịu được tổng trọng tải 10 tấn nhưng hầu như xe nào cũng chở gấp 3 – 4 trọng tải trên.

Theo quan sát của PV Báo Tài nguyên và Môi trường, hầu như các xe này đều được cơi nới thành thùng, thậm chí có xe cơi nới gấp đôi, chở quá tải, một số xe còn không thèm che bạt khiến bùn đất rơi vãi khắp các tuyến đường từ đường Tỉnh lộ 523, đến đường giao thông nông thôn, đến đường Quốc lộ 217B gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Dưới đây là những hình ảnh PV Báo Tài nguyên và Môi trường ghi nhận được:
 

Tham gia chở đất từ hồ Hang Dồn chủ yếu là các xe trọng tải lớn, các xe này dù được bê tông nông thôn nhỏ hẹp và qua khu dân cư đông đúc nhưng vẫn mặc sức đày ải tuyến đường khiến rất nhiều người dân bức xúc.

Tham gia chở đất từ hồ Hang Dồn chủ yếu là các xe trọng tải lớn, các xe này dù được bê tông nông thôn nhỏ hẹp và qua khu dân cư đông đúc nhưng vẫn mặc sức đày ải tuyến đường khiến rất nhiều người dân bức xúc.
 

Không chỉ cơi nới thành thùng, chiếc xe này còn chở đất cao hơn cả thùng xe sau khi đã cơi nới nhưng vẫn ung dung lưu thông trên đường Quốc lộ 217B như chốn không người. Dư luận rất hoài nghi về việc các “xe vua” này được bảo kê để lộng hành?

Không chỉ cơi nới thành thùng, chiếc xe này còn chở đất cao hơn cả thùng xe sau khi đã cơi nới nhưng vẫn ung dung lưu thông trên đường Quốc lộ 217B như chốn không người. Dư luận rất hoài nghi về việc các “xe vua” này được bảo kê để lộng hành?
 

Rất nhiều xe cơi nới thành thùng, chở đất cao vượt thùng, chạy rầm rộ suốt ngày này qua ngày khác nhưng lại không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng

Rất nhiều xe cơi nới thành thùng, chở đất cao vượt thùng, chạy rầm rộ suốt ngày này qua ngày khác nhưng lại không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng