Nghệ An: Khởi tố 4 cựu cán bộ xã bán 337 lô đất trái thẩm quyền

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 10:52, 22/02/2019

(TN&MT)- Do cấu kết với nhau để bán 337 lô đất trái thẩm quyền, cựu Chủ tịch UBND xã và cựu Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng cùng 2 cán bộ cấp dưới đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 22/02, thông tin từ Phòng cảnh sát Kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 cựu cán bộ xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra về hành vi lạm quyền trong thi hành công vụ.
 

Trụ sở làm việc UBND xã Nghĩa Đồng – Nơi 4 cựu cán bộ xã này từng làm việc
Trụ sở làm việc UBND xã Nghĩa Đồng – Nơi 4 cựu cán bộ xã này từng làm việc

Các đối tượng bị khởi tố là 4 người, bao gồm: ông Ngô Xuân Nghĩa (nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng, đã nghỉ hưu, được tại ngoại vì lý do sức khỏe); ông Trịnh Hữu Minh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng, đã nghỉ hưu); ông Trần Văn Tuyên (nguyên cán bộ địa chính xã Nghĩa Đồng) và ông Nguyễn Công Dũng (nguyên cán bộ tài chính xã Nghĩa Đồng).

Qua điều tra ban đầu, công an xác định, từ tháng 5/2004 đến tháng 5/2015, sau khi được Đảng ủy xã Nghĩa Đồng (đứng đầu là ông Trịnh Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy xã) đồng ý chủ trương bán đất, UBND xã Nghĩa Đồng (đứng đầu là ông Ngô Xuân Nghĩa, Chủ tịch UBND xã) đã bán trái thẩm quyền 337 lô đất ở, diện tích khoảng 178.000 m2 cho người dân thu về 22,5 tỉ đồng. Nhiều lô đất bị bán hiện đã được người dân xây nhà ở kiên cố. Việc bán đất trái thẩm quyền trên gây thiệt hại cho nhà nước hơn 14 tỉ đồng. 

Hiện, công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.