3 người chết thương tâm sau vụ xe máy tông nhau kinh hoàng

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 10:37, 30/10/2018

3 nạn nhân, trong đó có 2 người là cha con, đã tử vong sau vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng tại Thừa Thiên - Huế vào chiều 29.10.

Sáng nay (30.10), ông Trần Văn Cân - Chủ tịch xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết đã có thêm nạn nhân thứ 3 tử vong do vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã vào chiều 29.10.

Nạn nhân này là cháu bé 8 tháng tuổi, con của anh Phan Đình Thanh (32 tuổi, trú xã Phong Xuân) - người đã tử vong ngay khi vụ tai nạn xảy ra.  

TT Hue 3 nguoi chet thuong tam sau vu xe may tong nhau kinh hoang tai nan 1540867311 width540height548
 3 nạn nhân, trong đó có 2 người là cha con, đã tử vong sau vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng tại Thừa Thiên - Huế vào chiều 29.10.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 29.10, anh Phan Đình Thanh điều khiển xe máy chở vợ là chị Lê Thị Tuyết (26 tuổi) và đứa con 8 tháng tuổi đến bệnh viện để khám bệnh.

Khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 11B, đoạn qua xã Phong Xuân, xe máy do anh Thanh điều khiển đã va chạm rất mạnh với xe máy do anh Trương Công Kỉnh (24 tuổi, cùng trú xã Phong Xuân) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến các nạn nhân ngã văng mạnh xuống đường, anh Thanh và anh Kỉnh tử vong tại chỗ. Riêng chị Tuyết và cháu bé 8 tháng tuổi bị trọng thương, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2).

Sau một thời gian cấp cứu tại bệnh viện, cháu bé đã tử vong do đa chấn thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.