Nghệ An: Bắt gần 20 tấn măng tẩm chất “bẩn”

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 13:07, 24/01/2018

(TN&MT) - Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra và bắt giữ một cơ sở sản xuất măng tẩm hóa chất độc hại với số lượng lên đến hơn 18 tấn.
(TN&MT) - Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra và bắt giữ một cơ sở sản xuất măng tẩm hóa chất độc hại với số lượng lên đến hơn 18 tấn.

Ngày 23/1, sau khi tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến măng tươi tại khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an Nghệ An phát hiện 18 tấn măng tươi, 2 hộp bột màu trắng dùng để làm tẩy sạch măng. Tất cả số hàng hóa trên chủ cơ sở đều không xuất trình được giấy tờ nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ.
SNghệ An: Bắt gần 20 tấn măng tẩm chất “bẩn”
Số măng “bẩn” tại cơ sở của ông Tân
Chủ cơ sở là ông Hồ Khắc Ngọc Tân (27 tuổi, trú tại khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh).

Theo lời khai của chủ cơ sở, số măng này được nhập từ các thương lái miền Tây Nghệ An, khi đưa về được ngâm với chất tẩy đường để tẩy sạch và bán lẻ cho các thương lái chợ Vinh cũng như các huyện phụ cận, mỗi ngày chủ cơ sở bán ra 5 đến 6 tạ măng.

Hiện số hàng hóa trên đang được cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra, làm rõ.