Khởi tố bị can lái xe kẹp 3 tông trung tá CSGT tử nạn

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 03/12/2017

(TN&MT) - Công an Thành Phố Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lái xe gây ra vụ tai nạn khiến...
(TN&MT) - Công an Thành Phố Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lái xe gây ra vụ tai nạn khiến Trung tá Trần Văn Vang tử vong hôm 30/11.  
 
Liên quan đến vụ việc Trung tá Trần Văn Vang Đội CSGT số 2, Phòng 10, Cục CSGT (Bộ Công an) bị xe máy chở 3 tông tử vong ở quốc lộ 3, đoạn tránh TP. Thái Nguyên (hướng Đường tròn Tân Long – Hà Nội) hôm 30/11. 
 
Ngày 2/12, Công an Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, hôm nay cơ quan công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng lái xe gây ra vụ tai nạn nói trên.
 
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
 
Công an Thành Phố Thái Nguyên cho biết, ngày 1/12 đã khởi tố vụ án vụ án hình sự, đồng thời bắt giam đối với lái xe. Bước đầu, đối tượng khai nhận đi xe máy chở 3 lên đường cấm, sau đó nhìn thấy Trung tá Trần Văn Vang ra tín hiệu dừng xe, lúc này đối tượng có ý định lao thẳng vào Trung tá Vang để Trung tá Vang tránh ra, nhưng do đối tượng đã uống rượu lại chạy với tốc độ quá cao, không làm chủ được tốc độ nên đã gây ra sự việc đau lòng trên.
 
Được biết, trong sáng nay (2/12), nhiều người thân, đồng chí, đồng đội đã tới nhà tang lễ của bệnh viện 19-8 để tiễn đưa đồng chí trung tá Trần Văn Vang về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Trước đó, vào khoảng hơn 9h sáng ngày 30/11, trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên thuộc địa phận phường Tân Long (TP.Thái Nguyên) đã xảy ra vụ va chạm giao thông khiến 3 người trên xe máy và chiến sĩ CSGT bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Thông tin ban đầu có 2 chiến sĩ CSGT bị thương. Tuy nhiên sau đó cơ quan chức năng xác định người bị thương và tử nạn là trung tá Vang. 
 
Ngọc Vân - Thái Bảo