Hà Tĩnh: Trưởng công an xã bị tấn công khi ngăn cản cát tặc

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 29/11/2017

Sau khi ngăn chặn xe tải khai thác cát trái phép, ông Phạm Trình, Trưởng công an xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bất ngờ bị một người đàn ông đi xe ô tô tới tấn công, khiến ông bị thương.

Sáng nay (29/11), ông Hồ Viết Thuận, Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 13h30 ngày 28/11, ông Phạm Trình (SN 1964) là Trưởng công an xã Sơn Mỹ phát hiện một xe tải đang khai thác cát trái phép ở thôn Đông Mỹ thuộc xã này liền đến ngăn cấm.

Anh Sỹ, người dân cũng bị ông Giang đánh kể lại sự việc.
Anh Sỹ, người dân cũng bị ông Giang đánh kể lại sự việc.

Sau khi xử lý xong, ông Trình rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, được chừng 10 phút sau thì bất ngờ ông Lương Giang (trú ở xã Sơn Mỹ) điều khiển ô tô đuổi theo, chặn ông Trình dừng lại, rồi lao vào tấn công khiến ông Trình bị thương ở đầu và mặt.

Khi thấy xảy ra xô xát, anh Nguyễn Sỹ (người địa phương) vào can ngăn cũng bị ông Giang đánh bị thương ở đầu và tay.

“Thấy có xô xát nên tôi vào can ngăn thì bị anh Giang đánh. Tôi bị xây xát nhẹ ở phần tay”, anh Sỹ kể lại.

Hai nạn nhân được người dân đưa đến trạm xá xử lý vết thương.

Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng thì, ông Giang là Giám đốc doanh nghiệp Giang Anh có trụ sở tại xã Sơn Mỹ, chuyên về lĩnh vực xây dựng.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Báo Dân trí