Lào Cai: Quỵt tiền hát karaoke còn sát hại người nhà chủ quán

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 17/10/2017

(TN&MT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai  vừa quyết định  khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn Hải Niên, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng.

Theo thông tin của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, tài liệu điều tra ban đầu xác định, khoảng 22 giờ ngày 05/10/2017, đối tượng Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1993) trú tại thôn Hải Niên, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai)  mời Lý Văn Quyết (sinh năm 1990), Lý Văn Cương (sinh năm 1987), Lý Văn Thanh (sinh năm 1978), Goòng Cùi Lèng (sinh năm 1996) đều là người cùng thôn Hải Niên (xã Thái Niên) và Đỗ Văn Lãng (sinh năm 1988) là em rể của Phạm Tuấn  Anh), trú tại thôn Chanh Chử, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng)  đến quán hát Karaoke ở thôn Hải Niên của chị Phạm Thị Phượng (sinh năm 1980) để hát Karaoke.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút, các đối tượng nêu trên ra về mà không thanh toán tiền hát cho chủ quán. Vì thế, chị Phượng - chủ quán hát Karaoke đã gọi cho em trai của mình là Phạm Duy Khánh (sinh năm 1985) và Phạm Trọng Khoa (sinh năm 1987) nói lại nội dung sự việc khách tới hát không trả tiền. 

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị Phượng và 2 em trai kể trên đi 2 xe máy đến nhà ông Phạm Trọng Kỳ trú cùng thôn Hải Niên, là bố đẻ của Phạm Tuấn Anh để tìm gặp Tuấn Anh để hỏi thanh toán tiền hát. Khi tốp người của quán hát Karaoke vừa đến cổng nhà ông Kỳ thì đối tượng Phạm Tuấn Anh cầm điếu cày, còn đối  tượng Đỗ Văn Lãng (em rể của Phạm Tuấn Anh) cầm con dao rựa lao ra đuổi đánh, chém anh Khánh và  anh Khoa khiến Khánh bị tử vong,còn anh Khoa bị thương nặng phải đưa đi viện cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Phạm Tuấn Anh và Đỗ Văn Lãng chạy trốn khỏi khu vực hiện trường gây án. Đến 19 giờ  ngày 07/10/2017, đối tượng Phạm Tuấn Anh và  đối tượng Đỗ Văn Lãng đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai  đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện nay, vụ  án  đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ  để xử lý theo quy định pháp luật.

                                                                                     Phạm Ngọc Triển